Đề thi về 'Hậu duệ mặt trời': Chỉ muốn kiểm tra kỹ năng đọc hiểu văn bản

Ông Nguyễn Phú, Tổ trưởng Tổ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xác nhận ông chính là người đã ra đề thi trên. Ông nói mục đích cuối cùng là kiểm tra và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản của học sinh...

Chiều 23.4, phóng viên Thanh Niên đã trao đổi với đại diện Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị xung quanh đề thi môn ngữ văn được đề cập trong bài viết Lại thêm một đề thi về Hậu duệ mặt trời.
Ông Nguyễn Phú, Tổ trưởng Tổ văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn xác nhận ông chính là người đã ra đề thi này. Theo ông Phú: “Ý nghĩa của việc ra đề là tập cho học sinh biết cách xử lý văn bản sinh động, hấp dẫn và mới mẻ. Đặc biệt là nhấn mạnh phong cách ngôn ngữ báo chí để xử lý một tình huống, một vấn đề xã hội đặt ra. Mục đích cuối cùng là kiểm tra và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản của học sinh chứ không có dụng ý quảng cáo hay chính trị ở đây”.
Trong đề thi này, câu số 5 gây nhiều tranh cãi nhất khi đặt ra: “Với niềm cảm hứng được gợi lên từ bộ phim cùng những gì văn bản này thể hiện, hãy viết một đoạn văn (không quá 15 dòng) với chủ đề “Nếu tôi là đạo diễn”.
Có luồng ý kiến cho rằng bộ phim này chưa được công chiếu rộng rãi, nếu học sinh chưa xem qua phim này sẽ khó làm tốt câu này, ông Nguyễn Phú lý giải: “Đây là phần đọc hiểu và chỉ cần đọc văn bản học sinh sẽ làm được bài. Thực ra câu hỏi này có 2 vế gồm: 'niềm cảm hứng gợi lên từ bộ phim' và 'những gì văn bản đã thể hiện'. Trong đó, 'niềm cảm hứng gợi lên từ bộ phim' cũng có thể hiểu từ trong câu nói của Thủ tướng Thái Lan cho rằng bộ phim đã truyền lòng yêu nước đến cho giới trẻ. Dù rằng bộ phim này được giới trẻ biết đến nhiều nhưng đây vẫn chỉ là vế phụ. Còn vế chính là dựa vào nội dung văn bản thể hiện, khi đó học sinh sẽ vào vai đạo diễn để thể hiện suy nghĩ của mình”.

“Như trong văn bản trích dẫn đã nói, Hậu duệ mặt trời lan tỏa vì nội dung hấp dẫn, hình tượng đẹp, diễn xuất tự nhiên và lời thoại ý nghĩa. Và như Thủ tướng Thái Lan đã nói, phim còn truyền tinh thần yêu nước cho giới trẻ. Khi đọc các ý kiến bàn luận về đề thi này trên Báo Thanh Niên, tôi thấy có những tranh luận vì sao VN không có được những bộ phim có thể quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Khi đặt ra câu hỏi này tôi muốn học sinh có thể sáng tạo, nghĩ ra những điều mình sẽ làm trong tương lai cho đất nước VN”, ông Phú trần tình.
Ông Phú cũng bày tỏ: “Nếu biết sẽ gây xôn xao thế này tôi đã không ra đề này. Xét quan điểm cá nhân, khi đó tôi chỉ muốn thay đổi cách nghĩ . Học sinh nhiều khi rất hờ hững và vô tâm, đôi lúc có những học trò làm văn theo cách đối phó, làm xong rồi không nhớ gì hết. Thực tình trong thâm tâm tôi không bao giờ nghĩ lại xảy ra thế này, nó khiến tôi suy nghĩ liệu trong thời gian tới mình có nên tiếp tục ra những đề như thế này không”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.