Đề xuất dời kỳ thi THPT quốc gia sang cuối tháng 7 vì dịch Covid-19

Bích Thanh
Bích Thanh
17/02/2020 19:47 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM có tờ trình đề xuất dời kỳ thi THPT quốc gia sang cuối tháng 7 do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ngày 17.2, Sở GD-ĐT TP.HCM trình UBND TP.HCM phê duyệt dự thảo công văn kiến nghị cho phép học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nỗi buồn người dân vùng dịch Sơn Lôi những ngày căng thẳng vì virus corona

Theo đó, trong tờ trình gửi Thường trực UBND TP.HCM của Sở GD-ĐT TP.HCM, có nội dung: Thực hiện theo công văn số 544 ban hành ngày 14.2 của UBND TP.HCM về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2.2020, Sở kính trình Thường trực UBND TP.HCM dự thảo công văn kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT cho phép nghỉ hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020.

Và dự thảo công văn kiến nghị có nội dung:

Nhằm giúp các đơn vị, cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có sự đồng bộ, chuẩn bị cho năm học 2020-2021, giúp học sinh, phụ huynh an tâm, chủ động sắp xếp công việc và học tập… UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Bộ Lao động, thương binh và xã hội: Chỉ đạo thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thống nhất nghỉ học đến hết tháng 3.2020.

Kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử của hàng trăm triệu học sinh

Cũng trong dự thảo kiến nghị những nội dung liên quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TP.HCM đề xuất điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7.2020, dời kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7.2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.