Đề xuất thay đổi chính sách học phí sinh viên sư phạm

01/04/2015 07:00 GMT+7

Sáng 31.3, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo với sự tham dự của nhiều trường đào tạo nghề.

Sáng 31.3, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo với sự tham dự của nhiều trường đào tạo nghề.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết Bộ sẽ tiếp tục có đề xuất, báo cáo về thay đổi chính sách học phí với sinh viên sư phạm. Trước đó, Bộ đã có đề xuất thay đổi chính sách miễn học phí bằng cho vay học phí nhưng chưa được Quốc hội thông qua. Cụ thể, sinh viên sư phạm được vay tiền đóng học phí như sinh viên bình thường và chỉ những người ra trường phục vụ sư phạm mới được xóa nợ. Việc thay đổi này vì không phải tất cả sinh viên học sư phạm ra trường đều phục vụ trong ngành; thời điểm hiện nay việc giảm học phí không còn thu hút được học sinh giỏi theo học sư phạm như 10 năm trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.