ĐH châu Á lên ngôi về khoa học vật lý

22/11/2015 10:29 GMT+7

Châu Á có 14 trường đại học (ĐH) lọt vào Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học vật lý năm 2015-2016 do tạp chí Times Hingher Education (Anh) vừa công bố, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Châu Á có 14 trường đại học (ĐH) lọt vào Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học vật lý năm 2015-2016 do tạp chí Times Hingher Education (Anh) vừa công bố, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

 
Các viện, ĐH nằm trong tốp 10 của Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học vật lý năm 2015-2016 của Times Higher Education - Ảnh: Chụp từ Times Higher Education
Các viện, ĐH nằm trong tốp 10 của Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học vật lý năm 2015-2016 của Times Higher Education - Ảnh: Chụp từ Times Higher Education
Trong đó, đứng đầu châu Á là Đại học quốc gia Singapore (NUS), chiếm vị trí thứ 19. Đây cũng là lần đầu tiên NUS lọt vào tốp 20 của Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học vật lý của tạp chí Times Higher Education.
Tuy nhiên, Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều viện, trường nhất lọt vào bảng xếp hạng, 35 trường, trong đó có 8 trường nằm trong tốp 10.
Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học vật lý của Times Higher Education được bình chọn dựa trên các hoạt động của trường, gồm: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và danh tiếng trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.