ĐH ngoài công lập tuyển nhiều ngành mới

21/03/2017 08:49 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định cho phép Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành y học dự phòng trình độ ĐH chính quy từ năm 2017.

Ngành này sẽ xét tuyển tổ hợp môn toán - hóa - sinh. Sinh viên học trong 6 năm và nhận văn bằng bác sĩ y học dự phòng khi ra trường.
Bộ cũng vừa cho phép Trường ĐH Văn Lang đào tạo ngành luật kinh tế trình độ ĐH. Trường công bố xét tuyển 100 sinh viên với 4 tổ hợp (A, A1, C, D1). Ngoài ngành này, năm nay trường sẽ xét tuyển thêm ngành văn học (đã cho phép) cũng như ngành thanh nhạc - piano (dự kiến). Luật kinh tế cũng là ngành mà Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng được cho phép tuyển sinh từ năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.