Điểm chuẩn 2019 Trường ĐH Văn Lang: 15 - 21 điểm

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
09/08/2019 11:54 GMT+7

Một số ngành học không phải là xu hướng chọn ngành nghề năm nay tại Trường ĐH Văn Lang có điểm chuẩn khá cao như: Đông phương học, tâm lý học, quan hệ công chúng...

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Lang đã công bố điểm chuẩn theo phương thúc xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019. 
Theo đó, điểm chuẩn các ngành tại trường lần lượt là: thanh nhạc (21 điểm); thiết kế đồ họa (20,5); dược học (20); đông phương học, thiết kế thời trang (19); piano, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học (18); quản trị khách sạn, tâm lý học, quan hệ công chúng (17); ngôn ngữ Anh (16,5); quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (16); quản trị kinh doanh (15,5). Các ngành còn lại lấy mức điểm chuẩn là 15 điểm. 
Trong đó, các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2 như kiến trúc, thiết kế công nghiệp, nội thất, đồ họa, ngôn ngữ Anh, piano, thanh nhạc.
Mức điểm chuẩn đối với các ngành này được quy về thang điểm 30 theo công thức tính: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4.
Hôm nay (9.8), các trường ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019. Thí sinh có thể theo dõi tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.