Đuối sức vì phải học 3 thứ tiếng

13/12/2012 03:00 GMT+7

Tổng cộng có 25 trường dạy tiếng Chăm ở cấp tiểu học của tỉnh Ninh Thuận với trên 8.000 học sinh (HS). Trong đó phần lớn HS từ lớp 3 đến lớp 5 đang học 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Chăm (3 tiết/tuần) nên đuối sức.

Theo ông Tô Mạnh Tường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thành Hải (TP.Phan Rang-Tháp Chàm) trường có gần 50% (163/337) HS dân tộc Chăm, phần lớn những HS người Chăm học các khối lớp 3, 4, 5 đều tỏ ra đuối sức và chất lượng khó đạt theo yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình. Mỗi tuần có 5 buổi học thì lớp 4 và 5 phải học mỗi buổi 6 tiết, lớp 3 có 3/5 buổi 6 tiết.

Với việc phải xếp thời khóa biểu dạy và học 6 tiết mỗi buổi, hiệu trưởng tất cả các trường tiểu học đều vi phạm Quyết định số 16/2006 ngày 5.5.2006 của Bộ GD-ĐT cũng như Công văn 1378 của Sở GD-ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với cấp tiểu học. Những văn bản này quy định kế hoạch dạy học và giáo dục đối với lớp một buổi/ngày: thời lượng tối đa 5 tiết/buổi, tối thiểu 5 buổi/tuần.

Đình Tuấn

>> Bị đình chỉ công tác vì cho học sinh viết tập làm văn “tự sát”
>> Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên TP.Cần Thơ”
>> Áo ấm tặng học sinh nghèo
>> Học sinh TP.HCM nghỉ tết 16 ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.