Giảng viên VN được Viện Nghiên cứu Ukraine phong hàm Viện sĩ

16/06/2015 05:39 GMT+7

Sáng 15.6, Viện Hàn lâm ABU (Ukraine) đã phong hàm Viện sĩ cho PGS-TSKH Trần Đức Chính, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Ông Chính từng học tập và nghiên cứu tại Trường ĐH Xây dựng quốc gia kiến trúc Kiev (Ukraine) và ĐH Xây dựng Moscow (Nga). Ông có nhiều đề tài về giải quyết, khắc phục hiện tượng rò rỉ hạt nhân được quốc tế công nhận.

Sáng 15.6, Viện Hàn lâm ABU (Ukraine) đã phong hàm Viện sĩ cho PGS-TSKH Trần Đức Chính, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Ông Chính từng học tập và nghiên cứu tại Trường ĐH Xây dựng quốc gia kiến trúc Kiev (Ukraine) và ĐH Xây dựng Moscow (Nga). Ông có nhiều đề tài về giải quyết, khắc phục hiện tượng rò rỉ hạt nhân được quốc tế công nhận.

PGS-TSKH Trần Đức Chính (phải) tại lễ đón nhận phong hàm Viện sĩPGS-TSKH Trần Đức Chính (phải) tại lễ đón nhận phong hàm Viện sĩ

Để trở thành Viện sĩ của ABU phải có học vị tiến sĩ khoa học, có 20 công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí uy tín của Ukraine, là ủy viên ít nhất 2 hội đồng biên tập ở Ukraine và VN, có 1 công trình khoa học giá trị được ứng dụng vào thực tiễn ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.