Giáo dục phổ thông sẽ theo hướng tích hợp và phân hóa

28/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 27.11, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo dạy học tích hợp và phân hóa trong chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Các đại biểu đều cho rằng đừng nên bắt học sinh học quá nhiều môn, tạo một tâm lý nặng nề; tập trung phân tích những vấn đề cơ bản, cụ thể nhất về dạy học tích hợp, phân hóa. Theo hướng đào tạo này, mô hình giáo dục phổ thông của các nước tiên tiến trên thế giới như sau: lớp 1 và 2, học sinh sẽ học 3 môn toán, ngữ văn, cuộc sống quanh ta; lớp 3 - 5 có 7 môn gồm toán, ngữ văn, khoa học thực hành, giáo dục sức khỏe...; lớp 6 - 9 bao gồm 7 môn ngữ văn, tìm hiểu xã hội, khoa học - công nghệ, nghệ thuật, tiếng Anh... Ở bậc THPT, học sinh lớp 10 học các môn ngữ văn, địa lý, lịch sử, vật lý, giáo dục sức khỏe, công nghệ - tin học. Bắt đầu từ lớp 11, ngoài 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, tiếng Anh, học sinh sẽ tự chọn môn học theo lĩnh vực ngành nghề trong tương lai.

Bộ sẽ tổ chức hội thảo về nội dung này ở lần lượt các khu vực để lấy ý kiến đóng góp trước khi đưa ra chương trình giáo dục phổ thông mới.

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.