Giáo viên thỉnh giảng không được dạy vượt quá định mức

13/10/2011 18:00 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, tổng số giờ thỉnh giảng trong một năm học của một nhà giáo thỉnh giảng không vượt quá tổng định mức giờ giảng dạy và giờ dạy thêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo trong biên chế, nhà giáo cơ hữu thực hiện cùng nhiệm vụ.

Đối với việc giảng dạy các chuyên đề không có trong chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, TCCN, ĐH và GDTX để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân, nhà giáo thỉnh giảng phải có trình độ học vấn và kinh nghiệm chuyên môn phù hợp. Đối với việc giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại TT GDTX, giáo viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ CĐ trở lên… 

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.