Hà Nội đề xuất tăng học phí

Vũ Hân
Vũ Hân
05/07/2019 12:06 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị tăng học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020.

Theo tờ trình, mức thu học phí từ 19.000 đồng/tháng (với học sinh miền núi) đến 75.000 đồng/tháng (với khu vực nông thôn) và 155.000 đồng/tháng (đối với phường, thị trấn), toàn TP thu được gần 966 tỉ đồng, bằng 11% tổng chi phí và là thấp trong khung quy định của Chính phủ (mới đạt từ 29,7% đến 58,6%), lại phải dùng đến 40% tổng thu học phí để chi cải cách tiền lương, nên kinh phí còn lại chi phục vụ dạy và học rất ít.
Theo đó, UBND TP.Hà Nội đề xuất tăng học phí đối với học sinh mầm non (không bao gồm mầm non 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT ở miền núi từ 19.000 đồng lên 24.000 đồng/tháng, vùng nông thôn từ 75.000 đồng lên 95.000 đồng/tháng và thành thị từ 155.000 lên 217.000 đồng/tháng.
Với mức tăng này, TP.Hà Nội dự kiến thu được 1.118 tỉ đồng, tăng khoảng 153 tỉ đồng (chủ yếu ở khu vực thành thị với hơn 109 tỉ đồng). Việc tăng học phí này sẽ được HĐND TP quyết định trong kỳ họp thứ 9, dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 10.7.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.