Hai nhà khoa học nữ nhận giải thưởng Kovalevskaia 2017

07/03/2018 07:50 GMT+7

Ngày 6.3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN trao giải thưởng Kovalevskaia 2017 cho 2 nhà khoa học nữ.

Đó là PGS-TS, bác sĩ Trần Vân Khánh (45 tuổi, Trưởng bộ môn bệnh học phân tử khoa kỹ thuật y học, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu gien - protein, Đại học Y Hà Nội) với thành tích nghiên cứu liệu pháp điều trị gien; chẩn đoán trước sinh một số bệnh lý di truyền và người mang gien; bệnh lý ung thư; hướng nghiên cứu về tế bào gốc…; và PGS-TS Đinh Thị Bích Lân (58 tuổi, giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ sinh học, Trường đại học Huế), tác giả các đề tài nghiên cứu tạo ra các loại kháng nguyên tái tổ hợp của một số mầm bệnh, các loại KIT chẩn đoán nhanh các bệnh truyền nhiễm, vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh do E.coli gây ra ở heo…
Tại lễ trao giải, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN cũng công bố hỗ trợ 12 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên nữ khối các trường khoa học tự nhiên trong năm 2018. Mỗi công trình được hỗ trợ 10 triệu đồng. Quỹ giải thưởng Kovalevskaia tặng học bổng 500 USD cho 3 nữ sinh Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.