Hậu sai phạm điểm thi THPT quốc gia: Hà Giang có trưởng phòng khảo thí mới

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/05/2019 15:30 GMT+7

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang mới công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục sau gần 1 năm trưởng phòng cũ bị bắt giam vì vụ sai phạm chấm thi THPT ở tỉnh này.

Quyết định của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang điều động và bổ nhiệm ông Trần Nhật Khánh, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nà Chì, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang kể từ ngày 6.5.
Như vậy, sau gần 1 năm trưởng phòng khảo thí cũ bị bắt, đến thời điểm này, Hà Giang mới có người đảm nhận vị trí này. 
Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, ông Trần Nhật Khánh tiếp tục phát huy năng lực và kinh nghiệm, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Trước đó, liên quan đến vụ sai phạm trong chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, trong tháng 7.2018, Công an tỉnh Hà Giang đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang Nguyễn Thanh Hoài.
Ông Hoài được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho cấp phó của mình là ông Vũ Trọng Lương để tiến hành sửa chữa, nâng khống điểm hàng trăm bài thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. 

Ngoài ông Nguyễn Thanh Hoài và ông Vũ Trọng Lương, trong tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang cũng khởi tố bị can thêm 2 phó giám đốc sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang là bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.