Hiệu trưởng bị tố buộc sinh viên biểu diễn miễn phí

29/01/2019 17:39 GMT+7

Hiệu trưởng Trường biểu diễn nghệ thuật Seoul (SOPA) đã buộc sinh viên phải góp vui trong các sự kiện hoặc tiệc tùng cá nhân nhiều lần, theo tờ The Korea Times hôm 29.1 dẫn thông tin từ Sở Giáo dục Seoul.

SOPA là ngôi trường được nhiều ngôi sao hoặc những người có tương lai đầy hứa hẹn trong lĩnh vực K-pop theo học. Danh sách các nghệ sĩ tốt nghiệp trường này bao gồm Suzy, Sulli, Joy (Red Velvet) và Jung-kook (BTS).
Tuy nhiên, một sự kiện tiêu cực tại ngôi trường nổi tiếng đã bị phanh phui, theo đó các sinh viên bị buộc phải biểu diễn tại các bữa tiệc do hiệu trưởng hoặc vợ của ông này tổ chức ít nhất 10 lần trong 2 năm qua, kể từ năm 2017.
Trong số các sự kiện bao gồm tiệc tối dành cho một công ty bảo hiểm và một bữa tiệc dành cho bạn học cũ của bà vợ.
Bà vợ còn bị cáo buộc đã bỏ túi toàn bộ tiền công dành cho các sinh viên.
SOPA cũng nhận khoản hỗ trợ tài chính 100 triệu won (hơn 2 tỉ đồng) cho các chương trình ngoại khóa, nhưng lại sử dụng số tiền này vào mục đích khác. Hiệu trưởng trường này tiếp tục bị tố dùng xe công cho mục đích cá nhân, dùng tài khoản trường học chi trả xăng và tiền điện thoại.
Hiệu trưởng SOPA đã bị sa thải vì những vi phạm trên dù bác bỏ mọi lời tố cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.