Hồ sơ xét tuyển bổ sung nhiều ngành thấp hơn chỉ tiêu

31/08/2016 09:27 GMT+7

Hôm nay 31.8, ngày cuối cùng các trường ĐH, CĐ nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Tuy nhiên, việc thí sinh được nộp cùng lúc vào 3 trường (mỗi trường 2 nguyện vọng) khiến nhiều trường lo lắng ảo dẫn đến nguy cơ không tuyển đủ chỉ tiêu.

Hết chiều qua, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhận được 1.400 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu cần tuyển 1.300. Theo đại diện nhà trường, các ngành sư phạm khá ổn còn các ngành ngoài sư phạm số lượng hồ sơ chưa nhiều.
Trường ĐH Mở TP.HCM nhận được khoảng 1.200 hồ sơ (chỉ tiêu tuyển 380). Đến thời điểm này một số ngành vẫn chưa nhận được nhiều hồ sơ như: công nghệ sinh học, xã hội học, công tác xã hội.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hiện chỉ có một ngành hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp vào đủ so với chỉ tiêu cần tuyển (công nghệ kỹ thuật ô tô).
Còn Trường ĐH Y Dược TP.HCM nhận được khoảng 1.000 hồ sơ, trong đó thí sinh điểm cao không nhiều. 

tin liên quan

Các trường đã lường trước việc xét tuyển bổ sung
Trước đây sau khi thi tốt nghiệp THPT, các trường ĐH tự tổ chức thi để tuyển thí sinh (TS) vào học. Các trường tự tổ chức nên TS muốn vào trường nào thì phải dự kỳ thi do trường đó tổ chức. 

tin liên quan

Thi chung hay riêng?
Dù Bộ muốn giao quyền tự chủ và nhiều ý kiến cũng cho rằng phải trả lại quyền tự chủ cho các trường ĐH, các địa phương, nhưng vẫn có nhiều nơi khá e dè với điều này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.