Học càng lên cao, đạo đức càng giảm

12/04/2014 03:41 GMT+7

Ngày 11.4, tại hội thảo về công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên do Bộ GD-ĐT tổ chức, nhiều đại biểu đã lên tiếng báo động về việc vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong học sinh - sinh viên.

Ông Chu Văn Yêm, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết tháng 4.2013, Văn phòng đã thực hiện cuộc khảo sát tại 7 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy có sự suy giảm về đạo đức trong học sinh phổ thông theo thời gian, cấp học. Càng lên lớp học cao, tỷ lệ học sinh hạnh kiểm tốt giảm, hạnh kiểm trung bình và yếu tăng. Những hành vi đáng báo động là trốn học, gian lận thi cử, đánh nhau, trộm cắp vặt, xin đểu, vô lễ, hành hung thầy cô giáo… Đặc biệt là tình trạng đánh nhau trong học sinh ngày càng tăng. Nhiều sinh viên có lối sống thực dụng, mờ nhạt về lý tưởng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp…

Phân tích những thực trạng này, ông Chu Văn Yêm nhận định do sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội còn hạn chế. “Hiện nay một bộ phận giáo viên chỉ lo “dạy chữ”, chưa quan tâm đến “dạy người”, ông Yêm nhấn mạnh.

Theo khảo sát của Văn phòng Chủ tịch nước, hiện có 39% giáo viên coi môn giáo dục công dân là môn phụ; 52% cho rằng môn học này chưa được quan tâm đúng mức; 36% nhìn nhận nội dung chương trình không phù hợp với học sinh; 38% khẳng định phương pháp giáo dục đạo đức hiện nay không phù hợp.

Vũ Thơ

>> Đạo đức học sinh, sinh viên ngày càng xuống dốc
>> Đừng đóng khuôn giáo dục đạo đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.