Hơn 20% giáo sư không có bài báo trên tạp chí nước ngoài

15/06/2013 02:43 GMT+7

Sáng 14.6, hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2013 khu vực phía nam đã diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

GS-TSKH Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước, cho biết: “Đội ngũ GS, PGS nước ta hiện nay còn quá ít. Thống kê số liệu từ năm 1976 đến 2012, cả nước có 512 GS, 8.370 PGS. Tính trung bình cứ 100.000 dân mới có 1,5 GS và 8,4 PGS (con số này tính cả những người đã mất, về hưu). So với 1,1 triệu giáo viên các cấp học toàn quốc, cứ 110 nhà giáo mới có 1 GS, PGS”. GS-TSKH Nhung nhấn mạnh: “Sự phân bố các GS và PGS giữa các ngành nghề và khu vực không đồng đều. Có những lĩnh vực 10 năm qua không hề có GS mới như: lâm nghiệp, điện tử và khảo cổ. Trong khi Hà Nội chiếm trên 75% GS và PGS, TP.HCM chiếm 11% thì các tỉnh thành còn lại chỉ chiếm 13,4%”. Không chỉ số lượng, chất lượng GS và PGS cũng rất đáng quan tâm. Theo khảo sát hồ sơ 170 ứng viên dự tuyển các chức danh này giai đoạn 2009 - 2011, có tới 20,6% GS không có bài báo nào đăng trên tạp chí nước ngoài.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.