Khánh thành Bia lưu niệm Căn cứ tiểu Ban Giáo dục miền Nam

11/10/2012 19:10 GMT+7

(TNO) Chiều 11.10, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Bia lưu niệm Căn cứ tiểu ban Giáo dục miền Nam tại Khu căn cứ Trung ương Cục (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc H.Tân Biên, Tây Ninh).

(TNO) Chiều 11.10, Bộ GD-ĐT phối hợp cùng Hội Cựu giáo chức Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành Bia lưu niệm Căn cứ tiểu ban Giáo dục miền Nam tại Khu căn cứ Trung ương Cục (Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát thuộc H.Tân Biên, Tây Ninh).

Công trình có ý nghĩa lịch sử chào mừng kỷ niệm 50 năm giáo dục giải phóng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở miền Nam (1962 - 2012).

 Lễ cắt băng khánh thành bia lưu niệm Căn cứ Tiểu ban Giáo dục miền Nam
Lễ cắt băng khánh thành bia lưu niệm Căn cứ Tiểu ban Giáo dục miền Nam - Ảnh: Khoa Nguyễn

Tiểu ban Giáo dục miền Nam ((thường gọi Tiểu ban Giáo dục R, trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục) chính thức thành lập vào tháng 10.1962 với nhiệm vụ trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cách mạng trong suốt thời kì chiến tranh; góp phần thắng lợi chung của dân tộc

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm liệt sĩ giáo dục tại khu Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (H.Tân Biên).

Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.