Khen thưởng học sinh dũng cảm cứu sống 3 trẻ nhỏ đuối nước

Một học sinh lớp 8 ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) được khen thưởng đột xuất sau khi ứng cứu kịp thời 3 học sinh tiểu học bị đuối nước ở biển Kỳ Trân.

Sáng nay 24.5, ông Phan Văn Tuyển, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyệnThăng Bình (Quảng Nam), đã khen thưởng đột xuất em Nguyễn Trí Hậu, học sinh lớp 8/2 trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải), do đã dũng cảm cứu 3 học sinh tiểu học bị đuối nước.
Vụ đuối nước xảy ra chiều tối 22.5 tại bãi biển thôn Kỳ Trân, xã Bình Hải. Thời điểm đó, em Nguyễn Trí Hậu đang tắm biển gần đó thì phát hiện 4 học sinh Trường tiểu học Thái Phiên (tại xã Bình Hải) bị sóng cuốn vào vũng xoáy. Ngay lập tức, Hậu lao ra cứu được 3 em đưa vào bờ.
Do đuối sức, Hậu không thể cứu được em Nguyễn Văn Trúc (học lớp 2), học sinh cuối cùng trong nhóm 4 em bị đuối nước.
Ông Hồ Văn Phụng, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, cho biết thi thể em Trúc được các ngư dân địa phương tìm thấy vào khoảng 12 giờ trưa qua (23.5), cách nơi xảy ra đuối nước hơn 1 km.
“Tôi có xuống hiện trường lúc xảy ra sự cố đáng tiếc này. Hôm đó là chiều chủ nhật, biển cạn nhưng vẫn xảy ra tai nạn đáng tiếc”, ông Hồ Văn Phụng nói thêm.
Tại buổi khen thưởng đột xuất, lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thăng Bình đã động viên em Nguyễn Trí Hậu cố gắng học tập, trở thành tấm gương tốt để bạn bè noi theo; đồng thời yêu cầu Liên đội trường THCS Hoàng Diệu phát động phong trào nêu gương, hưởng ứng hành động cứu người của em Hậu trong học sinh toàn trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.