Không dùng chuẩn quốc tế để xét điều kiện lên lớp

23/07/2014 01:16 GMT+7

Hôm qua, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo “Dạy và học tiếng Anh trong trường tiểu học tại TP.HCM”. Tại đây, ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, cho biết HS có thể tự do lựa chọn một trong 2 hệ thống (của Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge - Cambridge ESOL, Vương quốc Anh và TOEFL Primary của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS) để đánh giá năng lực tiếng Anh. “Giáo viên nếu thấy HS có đủ trình độ thì khuyến khích các em tham gia. Việc thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế chỉ là khuyến khích chứ không bắt buộc. Giáo viên không sử dụng việc đánh giá này để tổ chức các lớp luyện thi”, ông Vinh khẳng định.

Ông Vinh còn cho biết riêng với HS theo chương trình tiếng Anh tăng cường, Sở đã có văn bản không dùng kỳ thi theo chuẩn quốc tế để đánh giá HS đủ điều kiện theo học tiếp ở các lớp trên... Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xét duyệt, giáo viên tiếng Anh chịu trách nhiệm đánh giá sau đó trao đổi với phụ huynh xem HS có nên học tiếp tiếng Anh tăng cường hay chuyển ra học chương trình phù hợp hơn. Nếu phụ huynh không đồng tình thì lúc đó sẽ lấy các chứng chỉ quốc tế làm căn cứ.

B.Thanh - M.Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.