Kiểm tra trường đại học sau khi 1.400 du học sinh 'mất tích'

27/03/2019 16:51 GMT+7

Giới hữu trách đã tiến hành rà soát chi nhánh tại thủ đô của Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo (Nhật Bản), nhằm điều tra nguyên nhân đằng sau sự mất liên lạc giữa nhà trường và 1.400 sinh viên nước ngoài kể từ năm học 2016.

Bộ Giáo dục và Cục Di trú vùng Tokyo sẽ kiểm tra cách thức đại học trên tiếp nhận sinh viên nước ngoài và có thể cắt giảm hoặc rút lại trợ cấp của chính phủ nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, theo hãng Kyodo News dẫn lời giới chức hôm 26.3.
“Chúng tôi sẽ kiểm tra liệu sinh viên ngoại quốc được nhận vào trường theo đúng quy trình hay không”, Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama phát biểu tại cuộc họp báo.
Tính đến ngày 1.5.2018, đại học có tổng cộng 5.133 sinh viên nước ngoài, đứng thứ hai tại Nhật Bản sau Đại học Waseda (5.412) về số lượng du học sinh, theo số liệu thống kê của Tổ chức dịch vụ sinh viên Nhật Bản.
Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo cho hay đã trình báo tình trạng mất liên lạc với các sinh viên, và đa số 1.400 người bị liệt vào dạng “mất tích” đã bị hủy tư cách nhập học.
Bộ Tư pháp cũng cân nhắc siết chặt việc rà soát tư cách cư trú của sinh viên nước ngoài đăng ký tại Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.