Lần đầu tiên số người trẻ ở Anh vào đại học vượt hơn 50%

27/09/2019 18:34 GMT+7

Hơn 50% số thanh niên của xứ sở sương mù đang bước vào giảng đường đại học sau 20 năm kể từ khi nước này đưa ra mục tiêu dưới thời Thủ tướng Tony Blair, theo tờ The Independent hôm 27.9.

Số liệu chính thức vào năm học 2017-2018 cho thấy đã có 50,2% người Anh trong độ tuổi 17 - 30 quyết định theo đuổi bậc đại học.
Thống kê mới đã phản ánh sự gia tăng đều đặn trong tỷ lệ nhập học ở giới trẻ trong 5 năm qua, theo các nhà phân tích.
Trong bài phát biểu vào năm 1999, Thủ tướng Anh lúc đó là ông Tony Blair đã thiết lập mục tiêu khuyến khích 50% trong tổng dân số trẻ tiếp tục theo đuổi việc học sau khi hoàn tất 12 năm giáo dục phổ thông.
Và phải chờ đến năm 2017-2018, mục tiêu này mới thực hiện được.
Con số thống kê cũng cho thấy có sự cách biệt về giới tính, với nhiều phụ nữ vào đại học hơn nam giới, cụ thể là 56,6% so với 44,1%.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.