Mỗi điểm thi cụm địa phương có 3 cán bộ trường ĐH giám sát

26/06/2015 06:17 GMT+7

Hôm qua (25.6), Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị lần cuối với các trưởng điểm thi của cụm thi do địa phương chủ trì để “chốt” lại những vấn đề về công tác coi thi.

Hôm qua (25.6), Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị lần cuối với các trưởng điểm thi của cụm thi do địa phương chủ trì để “chốt” lại những vấn đề về công tác coi thi.

Kỳ thi năm nay, Hà Nội có 164 điểm thi, trong đó có 27 điểm do sở chủ trì với hơn 11.000 thí sinh. Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, các trường ĐH không có nhiệm vụ chủ trì cụm thi sẽ có trách nhiệm cử cán bộ, giảng viên giám sát tất cả các điểm thi của cụm địa phương.

Học viện Ngoại giao năm nay được phân công giám sát cụm thi do Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì. Mỗi điểm thi sẽ có 3 cán bộ, giảng viên của học viện. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho rằng kể cả cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì, dù mục đích là để xét tốt nghiệp song nhiều trường ĐH ngoài công lập sẽ căn cứ vào kết quả này để tuyển sinh. Vì vậy tính phức tạp của kỳ thi sẽ được nâng lên. Do đó, các cán bộ coi thi cũng như điểm trưởng các điểm thi cần dành tâm, sức để tổ chức kỳ thi đúng quy chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.