Năm 2020, TP.HCM sẽ không còn chương trình tiếng Anh tự chọn

14/12/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 14.12, tại TP.HCM, diễn ra hội nghị dạy và học tiếng Anh với các kỳ thi do Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge (ESOL) tổ chức.

Được biết, hiện nay TP.HCM có 134 trường tiểu học (chiếm tỷ lệ 27,1%) đang dạy tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, 240 trường dạy tiếng Anh tự chọn (2 tiết/tuần) và 158 trường dạy tiếng Anh tăng cường (8 tiết/tuần).

Sở GD-ĐT TP.HCM đang có xu hướng giảm dần số trường dạy tiếng Anh tự chọn để đến năm 2020 không thực hiện chương trình này nữa.

Ngoài ra, từ năm học 2010-2011, Sở đã áp dụng các chứng chỉ tiếng Anh của ESOL vào việc đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh tiểu học.

Theo ESOL công bố thì học sinh tiểu học tại TP.HCM đạt kết quả trung bình của chứng chỉ Starters là 11,65 khiên; Movers là 10,44 khiên; Flyers là 9,81 khiên.

Kết quả này được cho rằng tương đương với kết quả của học sinh tiểu học các nước khác trên thế giới cùng sử dụng hệ thống đánh giá này.

B.Thanh

>> Bộ GD-ĐT ban hành cấu trúc đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 1
>> Chú trọng việc đánh giá tiếng Anh tiểu học
>> Tuyển 29 giáo viên Philippines dạy tiếng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.