Nhật phát hiện 10 trường y phân biệt đối xử với nữ sinh

Văn Khoa
Văn Khoa
17/12/2018 14:26 GMT+7

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho hay vừa phát hiện 10 trường đại học ở nước này có sự phân biệt đối với thí sinh nữ và những thí sinh từng thi rớt trong các đợt tuyển sinh vào ngành y.

Đó là kết quả điều tra 81 trường y về quá trình tuyển sinh do Bộ Giáo dục Nhật Bản tiến hành sau khi tình trạng phân biệt đối xử như trên tại Đại học Y Tokyo trong nhiều năm bị phanh phui hồi tháng 8. Ngoài ra có một số trường bị phát hiện có sự thiên vị đối với người thân của cựu sinh viên trường, theo Đài NHK.
Trong số 10 trường có 9 trường thừa nhận hành vi sai trái của mình và đã lên tiếng xin lỗi, gồm Đại học Y Tokyo, Đại học Juntendo, Đại học Showa, Đại học Nihon, Đại học Kobe, Đại học Kitasato, Đại học Y Iwate, Đại học Y Kanazawa và Đại học Fukuoka. Chỉ có trường y thuộc Đại học St. Marianna không thừa nhận có hành vi sai trái trong tuyển sinh.
Sau khi nhận lỗi, Đại học Juntendo định nhận 48 thí sinh bị ảnh hưởng trong năm học tới, bắt đầu từ tháng 4.2019; Đại học Y Tokyo định nhận 44 người và Đại học Nihon nhận 10 người.
Bộ Giáo dục Nhật cho hay sẽ bắt đầu soạn thảo các quy định nhằm đảm bảo sự công bằng trong kỳ thi đại học từ năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.