Nhật tặng thiết bị điều trị xương khớp cho ĐH Đà Nẵng

09/09/2016 15:15 GMT+7

Ngày 9.9, tại ĐH Đà Nẵng đã diễn ra lễ trao tặng và tiếp nhận thiết bị trị liệu xương khớp Protec, do Chủ tịch Hiệp hội Saitama NBC, Nhật Bản trao tặng cho ĐH Đà Nẵng.

Đây là thiết bị lần đầu tiên được đưa vào VN và sẽ sử dụng vào mục đích nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Y tại ĐH Đà Nẵng. Tổng trị giá thiết bị trị liệu và các khoản tổ chức vận hành thiết bị là hơn 1 tỉ đồng.
GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, chia sẻ: "Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng thiết bị đúng mục đích, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, sinh viên y khoa được tiếp cận, nghiên cứu và sử dụng thiết bị, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo của ĐH Đà Nẵng".
Ngay trong ngày, Viện trưởng Viện trị liệu xương khớp FMT Nhật Bản - bác sĩ Nakagawa Tadanori đã tham gia hướng dẫn vận hành thiết bị cho kỹ thuật viên và sinh viên ĐH Đà Nẵng.
Ngay sau lễ đón nhận, Huấn luyện viên trưởng CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức và vận động viên đạt Huy chương vàng Seagame bộ môn đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc đã được mời trải nghiệm cùng thiết bị trị liệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.