Những đại học dẫn đầu lĩnh vực khoa học máy tính, kỹ thuật-công nghệ, y khoa

Văn Khoa
Văn Khoa
30/11/2018 12:00 GMT+7

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng đại học (ĐH) dẫn đầu thế giới về khoa học máy tính, kỹ thuật - công nghệ và y khoa, cho thấy ĐH Quốc gia Singapore đứng đầu châu Á trong cả ba lĩnh vực.

Cụ thể, 10 ĐH dẫn đầu lĩnh vực khoa học máy tính lần lượt gồm: ĐH Oxford (chiếm vị trí số 1), ĐH ETH Zurich (2), ĐH Stanford (3), ĐH Cambridge (4), Viện Công nghệ Massachusetts (5), ĐH Carnegie Mellon (6), Viện Công nghệ Georgia (7), ĐH Princeton (8), ĐH Harvard (9) và Viện Công nghệ California (10).
Bảng xếp hàng còn cho thấy đứng đầu châu Á là ĐH Quốc gia Singapore, chiếm vị trí 15. Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines lần lượt cũng có 9, 8, 3 và 1 trường lọt vào bảng xếp hạng.
Về lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, ĐH Quốc gia Singapore vẫn đứng đầu châu Á và lọt vào tốp 10 của bảng xếp hạng, chiếm vị trí số 8. Những vị trí còn lại trong tốp này lần lượt thuộc về ĐH Oxford (chiếm vị trí số 1), ĐH Stanford (2), ĐH Harvard (3), Viện Công nghệ California (4), Viện Công nghệ Massachusetts (5), ĐH Cambridge (6), ĐH Princeton (7), ĐH ETH Zurich (9) và Viện Công nghệ Georgia (10).
Bảng xếp hạng còn cho thấy ĐH Bắc Kinh chiếm vị trí số 14 và ĐH Công nghệ Nanyang của Singapore được xếp ở vị trí 15.
Ở lĩnh vực y khoa, 10 ĐH dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt gồm: ĐH Oxford (chiếm vị trí số 1), ĐH Harvard (2), ĐH Cambridge (3), Trường Imperial College London (4), ĐH Stanford (5), ĐH Johns Hopkins (6), ĐH California, Berkeley (7), Trường UCL (8), ĐH Columbia (9) và ĐH Melbourne (9).
Đứng đầu châu Á trong bảng xếp hạng này vẫn là ĐH Quốc gia Singapore, chiếm vị trí 24.
Bảng xếp hạng ĐH về các lĩnh vực nói trên dựa trên 13 tiêu chí, các tiêu chí được Times Higher Education chia thành 4 lĩnh vực: môi trường học tập, nghiên cứu, tầm ảnh hưởng nghiên cứu, triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.