Những đại học y khoa hàng đầu thế giới

17/10/2015 14:41 GMT+7

(TNO) Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng 100 đại học (ĐH) hàng đầu thế giới về các lĩnh vực đạo tào liên quan đến y khoa.

(TNO) Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố bảng xếp hạng 100 đại học (ĐH) hàng đầu thế giới về các lĩnh vực đạo tào liên quan đến y khoa.

ĐH Oxford đứng đầu trong bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về y khoa năm 2015-2016 của Tạp chí Time Higher Education - Ảnh: Ox.ac.ukĐH Oxford đứng đầu trong bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về y khoa năm 2015-2016 của Tạp chí Time Higher Education - Ảnh: Ox.ac.uk
Theo đó, 10 vị trí đầu tiên lần lượt thuộc về: 1. ĐH Oxford (Anh), 2. ĐH Harvard (Mỹ), 3. ĐH Cambridge (Anh), 4. Trường University College London, 5. ĐH California, Berkeley, 6. Trường Imperial College London, 7. ĐH Stanford (Mỹ),  8. Trường King’s College London, 9. Johns Hopkins (Mỹ) và 10. ĐH Columbia (Mỹ).
Bảng xếp hạng còn cho thấy đứng đầu châu Á là ĐH Quốc gia Singapore (NUS), chiếm vị trí thứ 32, vượt qua ĐH Tokyo của Nhật Bản (được xếp thứ 42). NUS lần đầu tiên chiếm vị trí số 1 châu Á từ ĐH Tokyo (Nhật) trong Bảng xếp hạng ĐH tốt nhất thế giới năm 2015-2016 do Times Higher Education công bố ngày 30.9. NUS cũng đã giành được vị trí này và lần đầu tiên lọt vào tốp 15 trong Bảng xếp hạng ĐH thế giới 2015 - 2016 do Công ty giáo dục Anh QS công bố ngày 15.9.
Bảng xếp hạng các ĐH hàng đầu thế giới về chuyên ngành của Times Higher Education được dựa trên các hoạt động của trường, gồm: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và danh tiếng trên thế giới.
Bảng xếp hạng mới được đăng tại https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/clinical-pre-clinical-health#!/page/0/length/25
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.