Những ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống

29/10/2015 11:53 GMT+7

(TNO) Anh lần đầu tiên có trường đại học (ĐH) đứng đầu Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống của tạp chí Anh Times Higher Education, trong khi các trường Mỹ vẫn chiếm nhiều vị trí nhất trong danh sách này.

(TNO) Anh lần đầu tiên có trường đại học (ĐH) đứng đầu Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống của tạp chí Anh Times Higher Education, trong khi các trường Mỹ vẫn chiếm nhiều vị trí nhất trong danh sách này.

Các viện, ĐH nằm trong tốp 10 của Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học đời sống năm 2015-2016 - Ảnh chụp từ Times Higher EducationCác viện, ĐH nằm trong tốp 10 của Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học đời sống năm 2015-2016 - Ảnh chụp từ Times Higher Education
Cụ thể, trong Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về lĩnh vực khoa học đời sống năm 2015-2016 do tạp chí Anh Times Higher Education công bố ngày 28.10, ĐH Oxford đứng vị trí số 1, kế đến ĐH Cambridge và ĐH Harvard cùng chiếm vị trí số 2.
Những vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt là ĐH Stanford (đứng thứ 4), Viện công nghệ California (5), trường Imperial College London (6), ĐH California, Berkeley (7), Viện Công nghệ Massachusetts (8), ĐH Princeton (8) và ĐH Yale (10).
Tuy Anh có trường chiếm vị trí số 1 nhưng số trường của nước này lọt vào bảng xếp hạng lần này chỉ bằng phân nửa của Mỹ. Anh có 18 trường, trong khi Mỹ có tới 36 trường.
Ở châu Á, ĐH quốc gia Singapore (NUS) lần đầu tiên lọt vào tốp 30 của bảng xếp hạng, chiếm vị trí số 27, nhảy lên từ vị trí 34 của năm ngoái. Trong khi đó, ĐH Tokyo lại tụt tới 17 bậc so với năm ngoái, xếp thứ 45.
Bảng xếp hạng 100 ĐH hàng đầu thế giới về khoa học đời sống của Times Higher Education được bình chọn dựa trên các yếu tố: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và danh tiếng trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.