Phải công khai giảng viên cơ hữu trên website trường

28/10/2015 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga có công văn gửi các trường ĐH, CĐ và học viện chỉ đạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo.

(TNO) Ngày 27.10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga có công văn gửi các trường ĐH, CĐ và học viện chỉ đạo về việc cập nhật, bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo.

Giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hướng dẫn sinh viên thực hành - Ảnh: Hà ÁnhGiảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM hướng dẫn sinh viên thực hành - Ảnh: Hà Ánh
Theo đó, Bộ yêu cầu các trường thực hiện công khai thông tin giảng viên cơ hữu trong năm học 2015-2016.
Ngoài thông tin cá nhân, danh sách này phải thể hiện chi tiết về chức danh, trình độ, chuyên môn đào tạo, khối kiến thức giảng dạy của từng giảng viên cơ hữu.
Đặc biệt, thông tin mỗi giảng viên chỉ xuất hiện trên 1 dòng, mỗi người chỉ đứng tên chủ trì 1 ngành theo đúng danh mục đào tạo cấp IV do Bộ ban hành. Ngoài ra, trường còn phải ghi chính xác địa chỉ công bố công khai danh sách giảng viên để thuận tiện việc truy cập, kiểm tra đối chiếu.
Đồng thời với việc báo cáo về Bộ, các trường phải công khai danh sách này trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 1.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.