Phát hiện sách giáo khoa giả

16/07/2015 15:39 GMT+7

(TNO) Ngày 16.7, Chị cục quản lý thị trường Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2.000.000 đồng đối với Công ty TNHH quốc tế Nhật Mỹ vì phát hành xuất bản phẩm in giả mặt hàng sách giáo khoa.

(TNO) Ngày 16.7, Chị cục quản lý thị trường Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 2.000.000 đồng đối với Công ty TNHH quốc tế Nhật Mỹ (51B đường 21 tháng 8, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), vì phát hành xuất bản phẩm in giả mặt hàng sách giáo khoa.
Sách giáo khoa giả được pht1 hiện tại Công ty TNHH quốc tế Nhật Mỹ - Ảnh: Thiện NhânSách giáo khoa giả được phát hiện tại Công ty TNHH quốc tế Nhật Mỹ - Ảnh: Thiện Nhân
Trước đó, hôm 8.6, đội quản lý thị trường số 5 (Chị cục quản lý thị trường Ninh Thuận) tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH quốc tế Nhật Mỹ và phát hiện 44 sách giáo khoa (vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tập 1, vở bài tập toán lớp 3 tập 1, sách tiếng Anh lớp 3 tập 2) ở bìa in do Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam in ấn có dấu hiệu hàng giả nên lập biên bản.
Sau đó, Chị cục quản lý thị trường Ninh Thuận đề nghị Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam trưng cầu giám định.
Ngày 18.6, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại TP.HCM có văn bản khẳng định số sách giáo khoa trên không phải là sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xuất bản, in và phát hành.
Theo một cán bộ Chị cục quản lý thị trường Ninh Thuận, công nghệ in sách giáo khoa giả rất tinh vi, khó phân biệt. Do vậy, phụ huynh khi mua sách cho con mình cần lưu ý nội dung bên trong sách giả thường có nét chữ, hình ảnh mờ và bị lem.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.