Quảng bá văn hóa, giáo dục New Zealand tại Việt Nam

17/09/2015 20:29 GMT+7

(TNO) Nhóm trình diễn văn hóa Māori đến từ Viện Nghệ thuật và Thủ công Māori New Zealand sẽ là trọng tâm của chương trình 'Giới thiệu và quảng bá về Văn hóa - Giáo dục New Zealand' trong 9 ngày (từ ngày 17 - 25.9) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

(TNO) Nhóm trình diễn văn hóa Māori đến từ Viện Nghệ thuật và Thủ công Māori New Zealand sẽ là trọng tâm của chương trình 'Giới thiệu và quảng bá về Văn hóa - Giáo dục New Zealand' trong 9 ngày (từ ngày 17 - 25.9) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Quảng bá văn hóa, giáo dục New Zealand tại Việt NamTiết mục biểu diễn của nhóm nghệ sỹ đến từ Viện Nghệ thuật và Thủ công Māori - Ảnh do Đại sứ quán New Zealand cung cấp
“Văn hóa Māori là một phần độc đáo và hấp dẫn trong văn hóa New Zealand. Đó là điểm khác biệt giữa nền văn hóa của chúng tôi với những nền văn hóa khác. Chuyến thăm của nhóm trình diễn này là dịp tuyệt vời để giới thiệu về văn hóa Māori cho học sinh Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết và sự quan tâm của họ đến đất nước chúng tôi” - Đại sứ New Zealand - ông Haike Manning cho biết.
Chương trình sẽ được thực hiện ở các trường THPT: Hà Nội - Amsterdam, Việt Đức, Trần Phú và Chu Văn An (Hà Nội); Trường Lê Quý Đôn và Phan Chu Trinh (Đà Nẵng); Trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Quốc tế Việt-Úc và trường Quốc tế AIS (TP HCM).
Đại diện của Đại sứ quán New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand và Cơ quan Du lịch New Zealand sẽ tham gia chương trình này để giới thiệu về nền giáo dục, văn hóa, du lịch (và hơn thế nữa) với học sinh các trường THPT ở ba thành phố nói trên.
Đây là chương trình nằm trong một chuỗi các sự kiện trong năm do Đại sứ quán New Zealand tổ chức, là một phần trong mùa “New Zealand - Chào đón những điều mới mẻ”, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ hữu nghị và ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.