Quỹ Giáo dục VN đưa 30 nghiên cứu sinh và học giả sang Mỹ học tập

01/06/2015 17:17 GMT+7

(TNO) Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), cơ quan độc lập của Chính phủ Mỹ, cho biết 26 nghiên cứu sinh mới của Việt Nam sẽ sang học chương trình sau đại học và 4 học giả sẽ tham dự các chương trình phát triển chuyên môn sau tiến sĩ của niên khóa 2015-2016 tại 24 trường đại học ở Mỹ.

(TNO) Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), cơ quan độc lập của Chính phủ Mỹ, cho biết 26 nghiên cứu sinh mới của Việt Nam sẽ sang học chương trình sau đại học và 4 học giả sẽ tham dự các chương trình phát triển chuyên môn sau tiến sĩ của niên khóa 2015-2016 tại 24 trường đại học ở Mỹ.

VEF tổ chức chương trình định hướng trước khi lên đường cho các nghiên cứu sinh và học giả tại TP.HCM năm 2012 - Ảnh: Mai VọngVEF tổ chức chương trình định hướng trước khi lên đường cho các nghiên cứu sinh và học giả tại TP.HCM năm 2012 - Ảnh: Mai Vọng
Để chuẩn bị cho các nghiên cứu sinh và học giả trước khi lên đường sang học tập và nghiên cứu tại Mỹ, VEF tổ chức chương trình định hướng trước khi lên đường (PDO) từ ngày 4 - 9.6, tại Đồng Nai và TP.HCM.
Chương trình định hướng bao gồm các hoạt động nhóm ngoài trời, cùng với phần thuyết trình và trao đổi về các vấn đề nhập cảnh và thị thực, tài chính, sức khoẻ, các yêu cầu liên quan tới việc đi lại và bảo hiểm, thích nghi văn hoá, cuộc sống tại Mỹ,…nhằm giúp các nghiên cứu sinh và học giả VEF có được sự chuẩn bị tốt trước khi lên đường.
Trong số 26 nghiên cứu sinh mới, 14 người sẽ theo học chương trình thạc sĩ/tiến sĩ và 12 người sẽ theo học chương trình thạc sĩ trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và khoa học sức khỏe.
Từ khi bắt đầu thực hiện chương trình học bổng vào năm 2003, VEF đã đưa tổng cộng 528 nghiên cứu sinh sang Mỹ học tập, tính cả nhóm nghiên cứu sinh của niên khóa thứ 13 này.
Bên cạnh đó, nhóm học giả thứ 9 sẽ sang tham dự các chương trình phát triển chuyên môn sau tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, kéo dài tối đa 12 tháng, tập trung vào các ngành khoa học và công nghệ, bao gồm khoa học sinh học và y sinh, khoa học máy tính, kỹ thuật, và khoa học vật chất. Tính cả số học giả năm nay, VEF đã cấp tài trợ cho tổng số 50 học giả, kể từ niên khóa đầu tiên vào năm 2007.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.