Saigonact đào tạo cán bộ ngành du lịch cho Campuchia

17/02/2015 09:56 GMT+7

(TNO) Vào ngày 26.2 (nhằm ngày mùng 8 tết), 180 học viên Campuchia sẽ tham gia khai giảng khóa học về nghiệp vụ du lịch: nghiệp vụ quản lý du lịch và nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (Saigonact).

(TNO) Vào ngày 26.2 (nhằm ngày mùng 8 tết), 180 học viên Campuchia sẽ tham gia khai giảng khóa học về nghiệp vụ du lịch: nghiệp vụ quản lý du lịch và nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (Saigonact).

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đến thăm và làm việc tại trường Saigonact
Tham gia khóa học, các học viên sẽ được đào tạo về các nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao, từ lý luận đến thực hành đến các hoạt động du lịch. Địa điểm thực hành là nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành ngay tại Saigonact. Giảng viên tham gia giảng dạy khóa học là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và đào tạo về du lịch.
Năm 2014, Saigonact đã hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học trong khu vực cũng như thế giới. Trường đã ký kết với Bộ Du lịch Campuchia trong việc đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch cho cán bộ ngành du lịch và sinh viên du lịch. Bên cạnh việc cấp cho Saigonact 5 ha đất để xây dựng Trường Đại học Du lịch ASEAN tại thủ đô Phnôm Pênh, Bộ Du lịch Campuchia chú trọng việc đưa nhân sự là những người đang làm trong lĩnh vực du lịch sẽ trực tiếp qua tham dự các khóa học được tổ chức tại trường Saigonact.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.