Sinh viên Duy Tân và giải Nhì Loa Thành duy nhất miền Trung 2015

18/12/2015 11:00 GMT+7

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, có kết cấu bền vững và mang tính khả thi cao, đồ án “Khu phức hợp Sun Plaza - Đà Nẵng” của sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã được trao giải Nhì tại kì thi Loa Thành 2015.

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, có kết cấu bền vững và mang tính khả thi cao, đồ án “Khu phức hợp Sun Plaza - Đà Nẵng” của sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã được trao giải Nhì tại kì thi Loa Thành 2015.

Sinh viên Phan Minh Tiến và Hoàng Ngọc Trường cùng đồ án “Khu phức hợp Sun Plaza - Đà Nẵng” đoạt giải Nhì Loa Thành 2015Sinh viên Phan Minh Tiến và Hoàng Ngọc Trường cùng đồ án “Khu phức hợp Sun Plaza - Đà Nẵng” đoạt giải Nhì Loa Thành 2015
ĐH Duy Tân là trường được trao giải thưởng cao nhất trong số các đại học của khu vực miền Trung có đào tạo ngành Xây dựng và Kiến trúc năm nay.
Giải thưởng Loa thành 2015 có sự tham gia của 23 trường đại học trên cả nước với 173 đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng và Kiến trúc. Là trường ĐH luôn có thành tích tốt tại mỗi mùa giải Loa Thành, đặc biệt là năm 2010 khi Đặng Xuân Nam là sinh viên đầu tiên và duy nhất của TP.Đà Nẵng cũng như của khối ngoài công lập đoạt giải Nhất duy nhất Loa Thành 2010, năm nay, Duy Tân tiếp tục khẳng định vị thế tại Loa Thành 2015. Vượt qua rất nhiều trường đại học trong cả nước, trong đó có các đại học của khu vực miền Trung như ĐH Bách khoa Đà Nẵng (giải Ba), ĐH Kiến trúc Đà Nẵng (giải Hội đồng), ĐH Khoa học Huế (giải Hội đồng),... sinh viên Duy Tân đã ghi dấu ấn với giải Nhì Loa Thành năm 2015.
Quyết tâm thiết kế một “Khu phức hợp Sun Plaza - Đà Nẵng” đáp ứng các nhu cầu về thương mại, nghỉ dưỡng và du lịch nhằm tạo điểm nhấn cho thành phố, hai sinh viên Phan Minh Tiến và Hoàng Ngọc Trường (Khoa Xây dựng, ĐH Duy Tân) đã rất sáng tạo trong việc thiết kế các mô hình có kết cấu phù hợp với kiến trúc hiện đại và yêu cầu công năng của công trình. Nhiều bài toán khó về tính toán nhằm tạo nên một công trình bền vững, viết phần mềm hỗ trợ giúp tự động hóa thiết kế các cấu kiện có khối lượng tính toán lớn như vách, cột chịu nén lệch tâm xiên,... đã được hai tác giả quyết một cách thấu đáo.
Sinh viên Phan Minh Tiến chia sẻ: “Tiến trình hợp tác quốc tế bền vững qua việc ĐH Duy Tân ký kết với ĐH Bang California ở Fullerton và Cal Poly ở San Luis Obispo (CSU-California State) để triển khai các Chương trình Tiên tiến đầu tiên ở Việt Nam về Kiến trúc và Xây dựng đã giúp sinh viên có thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kiến thức tiên tiến trên thế giới. Nhiều năm qua, sinh viên Kiến trúc và Xây dựng Duy Tân đã gặt hái nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nhất, cúp Vô địch IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2014 tại Cuộc thi ‘Thiết kế Mô hình Nhà chống Động đất’ được tổ chức tại Đài Loan; nhiều giải Nhất, Nhì, Ba Loa Thành theo các năm. Bởi vậy, thế hệ sinh viên tiếp nối như chúng em càng quyết tâm hơn nữa để không thua kém. Ngay sau khi tốt nghiệp, em sẽ được tiếp nhận vào làm tại Công ty RFR VietNam ở TP.Hồ Chí Minh và Hoàng Ngọc Trường ‘đầu quân’ vào CSCEC International Construction & Engineer tại Malaysia. Đây chính là minh chứng thực tế nhất khẳng định chất lượng đào tạo vượt trội ở các ngành Xây dựng và Kiến trúc của ĐH Duy Tân so với các trường viện khác ở miền Trung.”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.