Sinh viên kiện trường vì 10 năm không tìm được việc làm

11/03/2016 09:11 GMT+7

Một cựu sinh viên ngành luật ở Mỹ đã lôi trường đại học cũ ra tòa vì cho rằng trường đã thổi phồng số liệu sinh viên có việc sau tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên một trường luật ở Mỹ mắc vào vụ kiện như vậy.

Một cựu sinh viên ngành luật ở Mỹ đã lôi trường đại học cũ ra tòa vì cho rằng trường đã thổi phồng số liệu sinh viên có việc sau tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên một trường luật ở Mỹ mắc vào vụ kiện như vậy.

Lần đầu tiên sinh viên luật kiện trường đại học Mỹ vì không tìm được việc làm sau tốt nghiệp - Ảnh minh họa: Shutterstock
Cô Anna Alaburda, 37 tuổi khởi kiện trường luật Thomas Jefferson (TJSL) trụ sở tại thành phố San Diego (Mỹ) vì đã 10 năm tốt nghiệp mà không tìm được việc làm toàn thời gian, theo The Independent.
Cựu sinh viên sống ở bang California cho biết cô nằm trong nhóm có điểm số cao nhất lớp khi tốt nghiệp. Toàn bộ chi phí cho khóa học tiêu tốn khoảng 150.000 USD.
Tuy nhiên, sau 10 năm nỗ lực, cô vẫn không thể tìm được một công việc ra hồn đúng với chuyên ngành. Alaburda cáo buộc trường TJSL đã thổi phồng số liệu, qua mặt sinh viên và các tổ chức giáo dục của Mỹ.
Theo đó, số liệu từ trường cho biết có 82,9% sinh viên tốt nghiệp có việc làm vào năm 2005-2006, tỷ lệ tăng lên 92,1 % vào 2009-2010. Việc này nhắm mục đích thu hút thật đông sinh viên trên cả nước, trong khi các sinh viên lại không biết rằng số liệu trên là "sai và bịp bợm", cô Alaburda cáo buộc.
Tuy nhiên, phía TJSL khẳng định số liệu của họ hoàn toàn đúng và cáo buộc của cô Alaburda là “không có giá trị”.
Trong đơn kiện, Alaburda cho biết cô đã gửi hơn 150 hồ sơ xin việc đến các công ty luật. Kết quả chỉ nhận được một công việc đúng chuyên ngành nhưng lương thấp hơn công việc trái ngành đang làm.
Việc theo đuổi ngành học khiến cô nợ hơn 150.000 USD và đã tăng lên 170.000 USD do lãi suất. Alaburda yêu cầu trường bồi thường 125.000 USD. Phía TJSL vẫn chưa có bình luận gì về vụ kiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.