Thanh Hóa điều chỉnh lịch, sớm kết thúc năm học 2020 - 2021

07/05/2021 17:14 GMT+7

Liên quan đến bệnh nhân 3091 , tỉnh Thanh Hóa buộc phải cho hơn 8.000 học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 . Tỉnh này cũng đã điều chỉnh lịch giảng dạy, để các bậc học sớm kết thúc năm học 2020 - 2021.

Ngày 7.5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với phương án của Sở GD-ĐT Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình và tổng kết năm học 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Theo đó, thời gian kết thúc năm học 2020 - 2021 ở tỉnh Thanh Hóa được rút ngắn. Ngày kết thúc học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 15.5; các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch, tổ chức bế giảng năm học trước ngày 25.5.

Khu vực nhà bệnh nhân 3091 bị phong tỏa

ẢNH MINH HẢI

Đáng chú ý, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với phương án của các địa phương, cho toàn bộ học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS ở các xã Nga An, Nga Hải, Nga Thành (H.Nga Sơn, Thanh Hóa); Trường THPT Ba Đình (H.Nga Sơn) và Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa; nơi 2 con của bệnh nhân 3091 theo học) nghỉ học từ ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.
Việc cho học sinh các trường nghỉ học là do có liên quan đến các F1 của bệnh nhân 3091, được xác định nhiễm Covid-19 vào ngày 6.5.
Ngoài các trường trên, tại H.Quảng Xương (Thanh Hóa), do một giáo viên Trường tiểu học Quảng Hải (xã Quảng Hải, H.Quảng Xương) là hàng xóm của bệnh nhân 3091, nên từ ngày 7.5 UBND H.Quảng Xương cũng đã cho toàn bộ học sinh trường này nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.
Tổng số học sinh phải nghỉ học do liên quan đến bệnh nhân 3091 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay là hơn 8.000 em. Trong đó, tại H.Nga Sơn có hơn 5.400 học sinh, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi khoảng 1.700 học sinh và Trường tiểu học Quảng Hải khoảng 1.000 học sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.