Thành lập Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ

14/04/2017 15:13 GMT+7

Ngày 14.4, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã công bố quyết định của Bộ LĐ-TB-XH về việc thành lập Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ.

Trường có trụ sở chính tọa lạc tại số 188/35A Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ và cơ sở 2 đặt ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ). Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ là trường công lập đầu tiên ở ĐBSCL đào tạo các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật chính quy trình độ cao đẳng.
Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ được phép đào tạo chính quy 3 cấp (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) và có chức năng bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Trường trực thuộc UBND TP.Cần Thơ, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB-XH.
Tiến sĩ Trần Văn Nam, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, cho biết bên cạnh 18 chuyên ngành đào tạo trung cấp hiện có, tới đây trường sẽ đào tạo bậc cao đẳng chính quy các ngành như: Quản lý văn hóa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, diễn viên kịch - điện ảnh, đạo diễn sân khấu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.