Thầy giáo bị côn đồ hành hung tại trường

20/04/2010 23:53 GMT+7

* Học sinh đánh nhau bị chấn thương sọ não Ông Trần Duy Thuận - Hiệu phó trường THPT Xuân Diệu, huyện Tuy Phước (Bình Định) - hôm qua cho biết: Sau hơn 10 ngày điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tuy Phước, đến nay thầy giáo Võ Nguyễn Tùng Nam, giáo viên bộ môn Hóa của nhà trường, vẫn chưa thể đi dạy lại. >> Cách chức hiệu trưởng hành hung thầy giáo \ Hiệu trưởng cũng bị hành hung

Trước đó, chiều 9.4, khi hết tiết dạy, thầy giáo Nam chuẩn bị ra về thì bị 8 đối tượng lạ mặt cầm dao và gậy gộc xông vào trường đánh gây thương tích. Ngoài ra, các đối tượng này còn tiến hành đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong trường. Trong các đối tượng côn đồ nêu trên, có người tự xưng là anh một học sinh cá biệt lớp 11 của trường hiện đã nghỉ học. Vào buổi sáng 9.4, học sinh cá biệt này chạy xe máy vào trường nẹt pô gây ồn ào, bị bảo vệ nhà trường nhắc nhở, đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhân viên bảo vệ... Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng làm rõ.

* Ngày 20.4, cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã thụ lý điều tra vụ hai nhóm học sinh đánh nhau làm em Đỗ Ngọc Hiệp (16 tuổi) - học sinh trường THCS Bình Tường, huyện Tây Sơn - bị chấn thương sọ não. Trưa 16.4, do có mâu thuẫn nên hai nhóm học sinh hỗn chiến với nhau, Nguyễn Ngọc Vũ (14 tuổi, cùng trường) đã dùng gạch đánh vào đầu em Đỗ Ngọc Hiệp. Mãi khi em Hiệp về nhà gia đình mới phát hiện em bị chấn thương sọ não nên đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định phẫu thuật. Hiện em Hiệp vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Q.Long - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.