Thêm một trường ĐH tổ chức kỳ thi năng lực để tuyển sinh năm 2021

Hà Ánh
Hà Ánh
17/03/2021 11:04 GMT+7

Một trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định tổ chức kỳ kiểm tra năng lực để tuyển sinh đầu vào năm nay.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2021 vào hai ngày 29 và 30.5. Kết quả kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển 20-50% chỉ tiêu các ngành, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm nay hoặc các năm trước đó.
Tiến sĩ Huỳnh Khả Tú, Trưởng phòng Đào tạo ĐH trường này, cho biết nội dung kiến thức gói gọn trong chương trình THPT và chú trọng kiến thức năm lớp 12. Thí sinh không cần giỏi toàn diện, chỉ cần tập trung vào thế mạnh cá nhân thông qua bài thi theo môn tự chọn trong các môn vật lý, sinh học, hóa học hoặc tiếng Anh cùng với 2 môn bắt buộc là toán và tư duy logic.
“Thí sinh được đánh giá dựa trên năng lực vận dụng kiến thức, năng lực tính toán giải quyết vấn đề, tư duy logic, năng lực suy luận và sáng tạo, đánh giá kiến thức tự nhiên, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, tiến sĩ Tú thông tin thêm.
Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày với 6 môn thi gồm: toán, tư duy logic, vật lý, hoá học, sinh học, tiếng Anh (thời gian các môn từ 45-115 phút). Ngày 29.5 thí sinh sẽ thi toán, tư duy logic (buổi sáng) và vật lý hoặc sinh học (buổi chiều). Ngày 30.5 thi môn tiếng Anh (buổi sáng) và hoá học (buổi chiều). Các môn thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm tiếng Việt (trừ môn tiếng Anh).
Phân bố câu hỏi trong đề thi như sau:
Để xét tuyển vào trường, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn thi (2 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn). Điểm xét tuyển không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có), tổng điểm đạt từ 180 điểm trở lên.
Thí sinh được xếp thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển, trường hợp đồng điểm sẽ xét tiêu chí phụ điểm môn toán, kết quả học tập THPT.
Điểm các môn được tính theo thang điểm 100, câu trả lời đúng được tính điểm và sai không bị trừ điểm. Các câu hỏi có điểm bằng nhau.
Đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi mông tiếng Anh và dự kiến quy đổi điểm tương đương như sau:
Số lượng câu hỏi và thời gian thi từng môn như sau:
Trường bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1.4, theo 1 trong 3 cách: trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Kỳ thi kiểm tra năng lực này được Trường ĐH Quốc tế tổ chức lần đầu tiên năm 2017. Năm 2020, kỳ thi phải dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Như vậy, năm nay trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ diễn ra đồng thời 2 kỳ thi năng lực: kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức và kỳ thi kiểm tra năng lực do Trường ĐH Quốc tế tổ chức. Riêng Trường ĐH Quốc tế sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, trong đó có chỉ tiêu cho xét tuyển kết quả cả 2 kỳ thi trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.