Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: 'Đề thi không quá khó'

30/06/2016 19:46 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nói, do là kỳ thi "hai trong một", kết quả được sử dụng để vừa xét tốt nghiệp vừa xét vào đại học, cao đẳng, nên đề thi không quá khó'.

Cuối ngày hôm nay, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, cho biết: Đến thời điểm này, tất cả các cụm thi đã tập huấn cho cán bộ tham gia kỳ thi, cán bộ của các trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức thi đã di chuyển về các điểm thi theo kế hoạch, đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công kỳ thi năm 2016.
Theo đó, đối với cụm thi đại học: đảm bảo số cán bộ, giảng viên của trường đại học chủ trì cụm thi làm công tác coi thi chiếm ít nhất 50%, số cán bộ, giảng viên của trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức chiếm ít nhất 20% số cán bộ coi thi tại mỗi điểm thi của Hội đồng thi; đối với cụm thi tốt nghiệp: đảm bảo số lượng cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng phối hợp làm công tác coi thi chiếm ít nhất 50% số cán bộ coi thi tại mỗi điểm thi của hội đồng thi, số lượng cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng làm công tác giám sát phòng thi chiếm ít nhất 50% số cán bộ giám sát phòng thi tại mỗi điểm thi của Hội đồng thi. Cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng sẽ khó khăn, vất vả khi phải di chuyển xa, nhưng việc điều chỉnh này sẽ tăng tính khách quan và tương đồng trong công tác tổ chức thi giữa cụm thi đại học và cụm thi tốt nghiệp. “Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của kết quả thi”, ông Ga nói.
Với thí sinh, ông Ga chia sẻ: "Đây là kỳ thi "hai trong một", kết quả được sử dụng để vừa xét tốt nghiệp vừa xét vào đại học, cao đẳng, nên đề thi không quá khó. Các em chỉ cần tự tin, nắm chắc kiến thức đã học là làm bài tốt. Năm ngoái, dù đã được nhắc nhở nhiều lần là không được mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng hàng trăm thí sinh vẫn mắc lỗi này và bị đình chỉ. Các em nên nhớ chỉ được mang những vật dụng Bộ cho phép như bút, thước, Atlat địa lý, máy tính có chức năng đơn giản... Điện thoại các em nên gửi lại quầy trông coi của các anh chị tình nguyện viên, tuyệt đối không được mang vào phòng thi, vì dù mang vào mà không dùng các em vẫn bị đình chỉ thi".

tin liên quan

Thí sinh không kịp làm thủ tục vẫn được dự thi
Theo lãnh đạo các hội đồng thi, tuy chỉ là ngày làm thủ tục dự thi nhưng thí sinh đến khá đông đủ. Một số trường hợp gặp sự cố đều được các hội đồng thi linh động giải quyết.
4,1 tỉ đồng hỗ trợ thí sinh đi thi
Theo báo cáo nhanh của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cuối chiều hôm nay, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 871.362 đạt tỷ lệ 98.22% (cụm thi tốt nghiệp: 251.799 đạt 98.43%; cụm thi đại học: 619.563 đạt 98.10%).
Có 5 cụm thi có 100% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Cụm thi có tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi thấp nhất là 95.03%.
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 có 120 cụm thi (gồm 50 cụm thi tốt nghiệp và 70 cụm thi đại học); tổng số điểm thi: 1.452 (cụm thi tốt nghiệp: 672 điểm thi và cụm thi đại học: 780 điểm thi); tổng số phòng thi: 31.292 (cụm thi tốt nghiệp: 10.391 phòng thi và cụm thi đại học: 20.901 phòng thi).
Tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 887.409 (cụm thi tốt nghiệp: 255.815 và cụm thi đại học: 631.594).
Theo thống kê của T.Ư đoàn Thanh Niên Cộng sản HCM từ 45/63 tỉnh, thành có 1.820 đội tình nguyện với 74.499 tình nguyện viên. Cả nước huy động được tổng số 72.223 suất ăn giá rẻ, miễn phí dành cho thí sinh; 76.365 nhà trọ giá rẻ, miễn phí; 72.072 cẩm nang bản đồ và 30.094 vé xe buýt miễn phí đưa thí sinh đi thi. Kinh phí hỗ trợ là 4,1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.