Tiêu chí của một trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn

28/03/2018 16:33 GMT+7

Anh ngữ là một công cụ vô cùng quan trọng để con người có thể tiếp cận công nghệ, kiến thức và các nền văn hóa trên thế giới. Vì thế ngày nay, các bậc phụ huynh thường cho con em mình học tiếng Anh từ rất sớm.

Tiêu chí cho một trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn quốc tế
Một trung tâm Anh ngữ đạt chuẩn đào tạo chất lượng quốc tế phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: Chương trình giảng dạy được cập nhật thường xuyên, giáo viên chuyên nghiệp và tận tâm; học viên đạt kết quả tiến bộ rõ rệt sau khóa học. Quá trình tuyển sinh thuận tiện và quyền lợi của học viên luôn được quan tâm. Hệ thống quản trị hiệu quả và nguồn nhân lực luôn được đầu tư và phát triển. Cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ cao. Dịch vụ tốt đáp ứng được yêu cầu của phụ huynh và học sinh trong quá trình ghi danh và học tập.
NEAS - Tổ chức kiểm định chất lượng giảng dạy
Để trả lời cho câu hỏi được đặt ra, NEAS - là tên viết tắt của National English Language Teaching Accreditation Scheme - tổ chức độc lập hàng đầu về đánh giá chất lượng giảng dạy trên toàn thế giới - đã xác nhận tiêu chuẩn cho nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Anh hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo học viên được giảng dạy bởi những giáo viên tốt, sử dụng cơ sở vật chất hiện đại và tham gia khóa học phù hợp nhất …
Các bước kiểm định chất lượng một trung tâm Anh ngữ
Để nhận được chứng nhận chất lượng quốc tế từ NEAS, một trung tâm Anh ngữ phải trải qua các bước kiểm định gắt gao: Khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của học viên, phụ huynh, giáo viên và nhân viên đang công tác tại Anh văn Hội Việt Mỹ VUS. Phỏng vấn trực tiếp với giáo viên, nhân viên ở tất cả các bộ phận bởi các chuyên gia thẩm định chất lượng NEAS.
Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của NEAS
Tổ chức này đã đánh giá toàn diện Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS trên nhiều khía cạnh: từ chương trình giảng dạy, đầu ra của học viên, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, quá trình tuyển sinh và chăm sóc học viên, để từ đó công nhận cho Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của NEAS.
Bà Lê Quang Thục Quỳnh - CEO của VUS nhận chứng nhận NEAS từ ông Patrick Pheasant CEO của tổ chức NEAS
Bà Lê Quang Thục Quỳnh - CEO của VUS nhận chứng nhận NEAS từ ông Patrick Pheasant CEO của Tổ chức NEAS
Ngày 25.3.2018, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, NEAS đã trao chứng nhận về chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế cho Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS. Trong sự kiện cùng ngày VUS còn đón nhận kỷ lục “Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam” với hơn 100.000 học viên do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận.
Ông Patrick Pheasent - CEO của tổ chức NEAS đã sang Việt Nam để chúc mừng VUS trong buổi lễ trang trọng này. Theo ông, thời gian để được NEAS công nhận về tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế mất 3 đến 4 tháng, và ông ngạc nhiên rằng VUS đã trải qua quá trình kiểm định rất nhanh chóng vì mọi thứ đã nằm trong quy trình của VUS. Ông cũng rất ấn tượng bởi hơn 2.300 em học sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi Cambridge và được trao chứng chỉ Stars, Movers, Flyers, ông gởi lời đến các em học viên rằng: “Học tiếng Anh là chìa khóa để vươn ra thế giới nhưng đó là một hành trình lâu dài. Bước đầu tiên trong hành trình đó là các em phải tìm cho mình một trung tâm uy tín, chất lượng và tôi tin VUS là một sự lựa chọn đáng tin cậy”.
Nền tảng Anh ngữ vững chắc cho một tương lai tươi sáng
Chứng nhận NEAS và kỷ lục hơn 100.000 học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế là sự xác nhận về chất lượng giảng dạy chuẩn quốc tế của Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS.
Hơn 2.000 em học sinh được trao chứng chỉ Cambridge tại VUS
Hơn 2.000 em học sinh được trao chứng chỉ Cambridge tại VUS
Qua quá trình hình thành và phát triển không ngừng với sứ mệnh “Tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam trên bước đường hội nhập bằng một công cụ sắc bén và hữu hiệu đó là nền tảng Anh ngữ vững chắc”, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã không ngừng hoàn thiện chất lượng đào tạo trong suốt nhiều năm qua để tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Vui mừng trước thành quả này của tổ chức, bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng giám đốc điều hành Anh văn Hội Việt Mỹ VUS cũng gởi lời tri ân đến lãnh đạo các ban ngành, đối tác trong và ngoài nước và đặc biệt là phụ huynh và các em học viên VUS trong lễ đón nhận: “Đã có hơn 100.000 học viên, 100.000 gia đình có được những khoảnh khắc tuyệt vời đầy tự hào đó. Những bước khởi đầu của hôm nay sẽ vun đắp niềm đam mê học hỏi cho ngày mai”.
 Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp quy mô lớn tại TP.HCM cũng như trên cả nước với 24 trung tâm, hơn 50.000 học viên thường xuyên và hơn 1.600 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng với 45% là thạc sĩ, tiến sĩ.
VUS có chương trình đào tạo phong phú, được xây dựng trên cơ sở chương trình liên kết đào tạo với The City University of New York (Đại học CUNY), hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Mỹ với 26 trường trực thuộc, 1.400 chương trình đào tạo và trên 550.000 sinh viên.
Liên hệ: 028.73083333 (khu vực miền Nam) - 024.33881199 (khu vực miền Bắc) hoặc https://vus.edu.vn/kylucvietnam để tham gia nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.