Tìm hiểu cuộc sống qua thí nghiệm hóa học

23/10/2014 14:59 GMT+7

(TNO) Từ ngày 23-25.10, tại Nhà trưng bày và triển lãm TP.HCM, hơn 500 học sinh tiểu học và học sinh các mái ấm lần lượt tham gia chương trình Thí nghiệm cho bé.


Các học sinh làm thí nghiệm - Ảnh: Thanh Hiếu

Theo đó, các tình nguyện viên là sinh viên của một số trường ĐH hướng dẫn học sinh làm 2 thí nghiệm "Vớ đỏ" và "Vitamin C ở đâu?".

Với "Vitamin C" ở đâu?, các nhà “khoa học tí hon” cùng nhau tìm hiểu những thực phẩm nào trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là rau và trái cây có chứa nhiều dưỡng chất này. Thông qua đó, học sinh sẽ hiểu vitamin C giúp ngăn ngừa các bệnh cảm cúm, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể từ đó biết bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Ở thí nghiệm thứ 2, có tên gọi là “Vớ đỏ”, học sinh tham gia theo từng cặp và quan sát quá trình vải bị lem màu. Thí nghiệm này cho thấy hóa chất có thể giúp ngăn màu nhuộm lem từ vải màu đậm sang vải màu sáng. Điều này sẽ làm tăng giá trị của việc sử dụng nước, giảm tác động xấu đến môi trường.

Được biết hoạt động này đã có mặt tại 30 quốc gia và đây là lần thứ 3 Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp tổ chức.

B.Thanh

>> Dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học ở Kon Tum
>> Không tạo áp lực trong đánh giá HS tiểu học
>> Không xếp loại học sinh tiểu học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.