Tin giáo dục

16/12/2005 21:47 GMT+7

Ngày 14/12, ban vận động thành lập Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP Hồ Chí Minh (TESOL-HCMC) đã họp để công bố quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh cho thành lập Hội và ấn định ngày 14/1/2006 tổ chức đại hội lần thứ nhất.

Trưởng ban vận động thành lập Hội, PGS-TS Đỗ Huy Thịnh (Giám đốc Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam) cho biết TESOL-HCMC được thành lập nhằm các mục đích: cập nhật các thành tựu mới trong khu vực và thế giới trong lãnh vực giảng dạy tiếng Anh, giúp hội viên cải tiến nội dung chương trình, giáo trình, hoàn thiện phương pháp giảng dạy; trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy; tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề; giúp hội viên tiếp cận các tài liệu khoa học và tham dự các cuộc hội thảo quốc tế về lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Các trung tâm đào tạo và giáo viên tại TP.HCM có thể tìm hiểu chi tiết, đăng ký hội viên chính thức tại văn phòng tạm thời của Ban vận động tại Trung tâm SEAMEO (35 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM), các tổ chức đào tạo và giáo viên tiếng Anh tại các tỉnh có thể tham gia với tư cách hội viên danh dự hoặc hội viên liên kết.  (Nhựt Quang)

Ngày 16/12, ngành giáo dục và đào tạo Q.Tân Bình (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trường THCS Trường Chinh. Trường xây dựng trên khuôn viên có diện tích 3.561m2 với quy mô 20 phòng học, 18 phòng chức năng, sảnh học TDTT và các công trình phụ trợ như: hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy... Công trình khởi công xây dựng từ tháng 1.2005 từ nguồn vốn tập trung ngân sách thành phố là 10.500 triệu đồng. (B.Thanh)

Trường CĐ dân lập Công nghệ thông tin TP.HCM tổ chức hội thi Olympic Tin học sinh viên lần thứ nhất. Trải qua vòng sơ tuyển bằng hình thức thi trắc nghiệm, có 24 sinh viên được lọt vào vòng thi chính thức, trong đó có các đội khách mời từ Trường CĐ Công nghệ thực phẩm TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Cá nhân đoạt giải cao nhất sẽ trở thành thành viên đội tuyển Olympic Tin học đi thi Olympic Tin học quốc gia năm 2006. (Mỹ Quyên)

Ngày 15/12 tại TP Cần Thơ, Báo Người Lao Động đã tổ chức lễ trao học bổng "Lòng nhân ái thắp sáng niềm tin" cho 42 HS-SV là con em công nhân bị tai nạn lao động tại các tỉnh miền Tây, mỗi suất 2.000.000 đồng cho học sinh THPT và 3.000.000 đồng cho sinh viên đại học. Tổng số tiền được trao là 100 triệu đồng do bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ. (Trương Công Khả)

Trường Trung học Giao thông Vận tải Miền Nam đặt tại TP. Cần Thơ thuộc Bộ GTVT đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12.2005 do ông Phạm Đình Sự làm hiệu trưởng. Mỗi năm trường sẽ tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp các ngành xây dựng công trình giao thông, khảo sát đo đạc công trình, vận hành xe máy công trình, sửa chữa các loại máy công trình xây dựng và ô tô... (Q.M.Nhật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.