Tinh hoa tri thức hội tụ Hội thảo khoa học quốc tế 'Van Lang University Goes Global'

11/04/2019 16:10 GMT+7

Ngày 9 - 10.4.2019, Trường ĐH Văn Lang tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, quy tụ gần 500 nhà khoa học đến từ 21 quốc gia tham dự.

Sự kiện khoa học của Trường ĐH Văn Lang nhận được sự quan tâm của Bộ GD-ĐT và lãnh đạo thành phố. PGS-TS Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, TS Nguyễn Xuân Trường - PGĐ phụ trách Văn phòng 2 của Bộ GD-ĐT, PGS-TS Nguyễn Kỳ Phùng - PGĐ Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM đã tham dự.
PGS-TS Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu trong phiên Khai mạc Hội thảo
PGS-TS Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu trong phiên Khai mạc Hội thảo
PGS-TS Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu: “Trường ĐH Văn Lang tổ chức Hội thảo quốc tế rất quy mô, bao trùm các lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến đời sống xã hội, thể hiện tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo nhà trường trong đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của đất nước. Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng các báo cáo khoa học giá trị để phát triển những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển bền vững”.
Cùng quan điểm, GS-TS Nguyễn Kỳ Phùng - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phát biểu: “TP.HCM đang thực hiện 7 chương trình đột phá - trong đó chương trình “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” đặt rất nhiều kỳ vọng ở Giáo dục - Đào tạo. Tôi hy vọng Trường ĐH Văn Lang sẽ phát triển nhanh chóng, cùng góp sức xây dựng lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ ở TP.HCM”.
Phiên thảo luận gồm các nhà khoa học: PGS-TS Johannes Widodo (ĐH Quốc gia Singapore), PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, ông Jari Poikonen (Giám đốc chương trình giáo dục Phần Lan tại Việt Nam), GS-TS Philips Charles Zerrillo (ĐH Quản lý Singapore)
Phiên thảo luận gồm các nhà khoa học: PGS-TS Johannes Widodo (ĐH Quốc gia Singapore), PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, ông Jari Poikonen (Giám đốc chương trình giáo dục Phần Lan tại Việt Nam), GS-TS Philips Charles Zerrillo (ĐH Quản lý Singapore)
Hội thảo gồm 5 chủ đề cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới:
- Thành phố thông minh - sáng tạo: nhận diện thương hiệu TP.HCM
- Thiết kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
- Công nghệ Sinh học ứng dụng
- Du lịch cộng đồng và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa
- Thiết kế cộng đồng và xu hướng thiết kế Việt Nam 2025
TS Eko Nursanty (ĐH Semarang, Indonesia) trình bày tham luận tại tiểu ban Kiến trúc
TS Eko Nursanty (ĐH Semarang, Indonesia) trình bày tham luận tại tiểu ban Kiến trúc
Các nhà khoa học trao đổi học thuật nghiêm túc, sôi nổi. Thông qua các tham luận, các nhà khoa học quốc tế chia sẻ những phương pháp nghiên cứu hiện đại đang thử nghiệm, những ý tưởng mới cần sự cộng tác, thúc đẩy nhiều ý tưởng khoa học tìm được tiếng nói chung.
Tổng kết hội thảo, có 475 nhà khoa học, 152 trường ĐH và tổ chức, doanh nghiệp tham dự; 179 tham luận được trình bày trong các phiên hội thảo; 17 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Trường ĐH Văn Lang và các đối tác Phần Lan, Hà Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam.
Trong hai ngày diễn ra Hội thảo, các học giả quốc tế bất ngờ và thích thú trước cảnh quan của Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang và đời sống học đường tại đây. Là một trong những ngọn cờ đầu trong nghiên cứu kiến trúc - quy hoạch đô thị, PGS-TS Johannes Widodo (ĐH Quốc gia Singapore) cho rằng: ĐH cần hướng đến sự bền vững; không gian ĐH cũng phải lấy con người làm trung tâm. Cơ sở 3 của Văn Lang hướng đến kiến trúc xanh phù hợp với quy hoạch của một thành phố thông minh.
Có mặt ở Trường ĐH Văn Lang lần thứ 4, nhưng đây là lần đầu họa sĩ Lê Huy Tiếp (nguyên Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội Mỹ thuật VN) đến Cơ sở 3. Ông cho biết: “Đây là một môi trường rất tốt để đào tạo họa sĩ thiết kế. Một ngôi trường đẹp đẽ, hiện đại sẽ tác động lớn đến người học mỹ thuật. Khi đã có cảm hứng sáng tạo thì học là một nhu cầu tự nhiên với mỗi sinh viên”.
GS-TS Ngô Văn Nông - Trường ĐH Nagoya (Nhật Bản) cho biết: “Văn Lang sẽ tạo ra một không gian hiện đại và thân thiện cho người học và người dạy. Các sự kiện hội thảo quy tụ đông đảo nhà khoa học trên thế giới là cơ hội để sinh viên thụ hưởng kiến thức mới, thành tựu khoa học mới”.
Trường ĐH Văn Lang hiện hợp tác với trên 100 đối tác trên thế giới. Hệ thống giáo dục Văn Lang gồm 32 ngành đào tạo, 5 cơ sở đào tạo tại TP.HCM, trường quốc tế Mỹ (UTS) từ lớp 1 - 12 theo chương trình song ngữ và quốc tế 100%; bệnh viện, trường quản lý khách sạn, nhà hàng mô hình Thụy Sĩ và đang tiến hành xây dựng phân hiệu tại Hà Nội.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
Số 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Số 80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Hotline: 028.71059999
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.