TP.HCM đạt 4 giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

20/03/2018 11:50 GMT+7

Trong 12 giải nhất của cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT năm học 2017-2018 khu vực phía Nam, đoàn TP.HCM đạt tới 4 giải, trong đó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 3 giải, Trường THPT Marie Curie đạt 1 giải...

Sau 3 ngày tranh tài, cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT năm học 2017-2018 khu vực phía Nam đã chọn ra được những dự án sáng giá nhất để trao giải.
Sáng 20.3, tại khuôn viên Trường CĐSP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ GD-ĐT tổng kết và tổ chức trao giải cho các dự án tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT năm học 2017- 2018 khu vực phía Nam.
Cuộc thi năm nay có 239 dự án tham gia, với 20 lĩnh vực. Kết quả, Ban tổ chức trao 12 giải nhất, 25 giải nhì, 36 giải ba và 46 giải tư cho các dự án xuất sắc và nổi bật.
Trong 12 giải nhất, đoàn TP.HCM đạt tới 4 giải, trong đó Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 3 giải, Trường THPT Marie Curie đạt 1 giải; đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu và chủ nhà Lâm Đồng đều đạt 2 giải nhất, còn lại chia đều cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và TP.Cần Thơ mỗi đơn vị 1 giải nhất.
Trường CĐSP Đà Lạt nơi diễn ra cuộc thi Lâm Viên
Các gian trưng bày sản phẩm trải nghiệm sáng tạo của học sinh tỉnh Lâm Đồng Lâm Viên
Kết thúc cuộc thi, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng trao cờ luân lưu cho đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, đơn vị sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi này vào năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.