TP.HCM đưa dân ca vào tiết học chính khóa

11/12/2013 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai tổ chức giáo dục âm nhạc dân tộc trong trường tiểu học bằng việc đưa bài hát dân ca vào tiết học chính khóa từ năm học này.

(TNO) Ngày 11.12, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai tổ chức giáo dục âm nhạc dân tộc trong trường tiểu học bằng việc đưa bài hát dân ca vào tiết học chính khóa từ năm học này.

 
Một lớp học nhạc chính khóa tích hợp đồng dao, dân ca ở Trường tiểu học Phan Đình Phùng, quận 3 - Ảnh: Hoàng Quyên

Cụ thể là trong tiết học “học bài hát tự chọn” đưa một bài hát dân ca mang tính địa phương, vùng miền theo phân phối chương trình âm nhạc của lớp 4 và lớp 5.

Ngoài tiết học này, các trường sẽ tự chọn các biện pháp đưa giáo dục âm nhạc dân tộc phù hợp tùy tình hình đặc điểm mỗi đơn vị.

Hiện tại có một số trường tiểu học tổ chức CLB đàn tranh, CLB hát quan họ, biểu diễn nhạc cụ truyền thống giờ sinh hoạt dưới cờ, tập thể dục theo nhạc điệu dân ca,... như Trường tiểu học Trần Bình Trọng, Chính Nghĩa, Trần Quốc Toản, Minh Đạo (quận 5); Phan Đình Phùng (quận 3); Trần Hưng Đạo, Chương Dương (Q.1),…

Hoàng Quyên

>> Lanh lảnh tiếng đàn tranh trong trường tiểu học
>> Video clip: Xem những 'nghệ sĩ nhí' tấu đàn tranh trong lớp học

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.