Trường công Singapore tăng phí với học sinh nước ngoài

12/10/2016 09:13 GMT+7

Bộ Giáo dục Singapore (MOE) ngày 11.10 cho hay vào năm học mới bắt đầu tháng 1.2017, học phí đối với học sinh nước ngoài tại các trường phổ thông công lập và trường được nhà nước hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng.

Học sinh nước ngoài gồm công dân các quốc gia khác (trong đó công dân ASEAN được phân thành nhóm riêng) và đối tượng có quy chế thường trú nhân (PR) tại Singapore.
Theo thông báo, mức tăng hằng tháng ở bậc tiểu học (6 năm) là từ 110 SGD (1,8 triệu đồng) lên đến 130 SGD (đối với PR), từ 370 SGD lên đến 390 SGD (đối với học sinh ASEAN), và từ 550 SGD lên đến 600 SGD (đối với học sinh ngoài ASEAN).

Ở bậc THCS (4 năm), mức tăng đối với các đối tượng kể trên lần lượt là 160 SGD lên đến 200 SGD, 550 SGD lên đến 600 SGD, và 800 SGD lên đến 950 SGD. Ở cấp tiền đại học (tương đương THPT ở VN nhưng chỉ kéo dài 2 năm), mức tăng lần lượt là 220 SGD lên đến 280 SGD, 800 SGD lên đến 860 SGD, và 1.150 SGD lên đến 1.300 SGD.
Trong khi đó, học phí đối với công dân Singapore không thay đổi và chỉ ở mức tượng trưng: tiểu học miễn phí, THCS 5 SGD/tháng, tiền đại học 6 SGD/tháng. Việc tăng học phí đối với du học sinh được tiến hành “khá đều đặn” trong những năm gần đây với mục đích “phân biệt quốc tịch” giữa công dân Singapore với người nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.