Trường Đống Đa lạm thu tiền cơ sở vật chất, cố tình làm trái chỉ đạo

01/11/2017 18:59 GMT+7

Từ cuối tháng 9.2017, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Trường THCS&THPT Đống Đa, trả lại các khoản thu về cơ sở vật chất, dạy thêm, học thêm cho phụ huynh học sinh nhưng đến ngày 1.11.2017 trường này vẫn chưa thực hiện.

Tự ý làm các công trình không xin chủ trương
Ngay sau sự cố sập phòng học vào chiều 26.8, khiến hơn 10 học sinh Trường THCS&THPT Đống Đa (Trường Đống Đa) nhập viện cấp cứu, thì ngày 29.8 ông Phan văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến Trường Đống Đa kiểm tra và kết luận: Phải đập bỏ hoàn toàn công trình cũ xuống cấp để xây dựng lại trường mới.
Tiếp đó, ngày 5.9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo số số 230/ TB-UBND về việc di chuyển toàn bộ học sinh Trường Đống Đa qua học tại Trường ĐH Yersin trong 2 năm để xây mới Trường Đống Đa. Việc sửa chữa cơ sở vật chất tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt để học sinh Trường Đống Đa học do ngân sách tỉnh chi, nên không phải xã hội hóa tiền cơ sở vật chất phụ huynh học sinh.
Thế nhưng, trước ngày khai giảng năm học mới, ông Đoàn Khải, Hiệu trường Trường Đống Đa, vẫn huy động nhân công cho dựng mái che chào cờ, làm lại la phông hội trường, gắn phông, màn cửa hội trường.
Trong các ngày 27.8 và 10.9, Trường Đống Đa họp phụ huynh học sinh các khối lớp. Tại các cuộc họp, nhà trường vận động phụ huynh đóng góp quỹ sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2017-2018 mỗi học sinh 150.000 đồng.
Phớt lờ chỉ đạo của sở
Điều đáng nói các công trình trên được Trường Đống Đa thực hiện và hoàn thành trước ngày 5.9.2017, nhưng đến ngày 25.9.2017 nhà trường mới có tờ trình gởi Sở GD-ĐT đề nghị phê duyệt khái toán thu, chi quỹ hỗ trợ cơ sở vật chất năm học 2017-2018. Có nghĩa làm trước xin phép sau.
Ngày 26.9.2017, Bà Đàm Thị Kinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng, có văn bản số 1856/ SGDDT-KHTC nêu rõ: “Không phê duyệt khái toán thu, chi quỹ hỗ trợ cơ sở vật chất năm học 2017-2018 theo đề nghị của Trường THCS&THPT Đống Đa”.
Trường Đống Đa cố tình làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh2
Văn bản của Sở GD-ĐT Lâm Đồng gởi Trường Đống Đa
Văn bản còn nêu: “Nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh họp ngày 10.9.2017 tự huy động tiền cơ sở vật chất năm học 2017-2018 là trái với các quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh…”.
Sau hơn 2 tháng xảy ra sự cố sập phòng học, khiến hơn 10 học sinh phải nhập viện, từ ngày 30.10.2017, trường THCS&THPT Đống Đa, được di chuyển 1.450 học sinh đến học tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt, để xây mới trường Đống Đa với kinh phí trên 26,4 tỉ đồng. Học sinh các khối lớp 9, 10, 11 và 12 học buổi sáng, các khối 6, 7, 8 học buổi chiều. Do thiếu phòng nên các môn tin học, thể dục, quốc phòng học sinh phải quay lại trường cũ để học.
Giám đốc sở GD-ĐT chỉ đạo: “Yêu cầu Trường Đống Đa nghiêm túc thực hiện ngay nội dung: Thông báo phụ huynh học sinh và trả lại các khoản thu về cơ sở vật chất, dạy thêm, học thêm. Tránh gây lãng phí và bức xúc trong nhà trường, phụ huynh học sinh và dư luận xã hội”.
Chiều 31.10, trả lời PV Thanh Niên, bà Phó Thị Khoa, Phó hiệu trưởng Trường Đống Đa, cho biết đến nay vẫn chưa có thông báo trả tiền cho phụ huynh học sinh. Còn bà Võ Thị Liễu, kế toán trường cho biết thêm tổng số tiền thu về cơ sở vật chất, dạy thêm, học thêm là 327 triệu đồng. Trong đó tiền cơ sở vật chất là 220 triệu đồng, tiền dạy thêm, học thêm 107 triệu đồng.
Theo bà Liễu, do nhà trường chưa thông báo trả lại phụ huynh học sinh theo chỉ đạo của sở, nên được sự chỉ đạo của ông Đoàn Khải, kế toán tạm gởi trong ngân hàng. Việc này bà Liễu có báo cáo Sở GD-ĐT Lâm Đồng.
Nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, qua công tác kiểm tra, thanh tra cơ quan chức năng phát hiện có nhiều công trình do ông Đoàn Khải thực hiện tại Trường Đống Đa từ năm 2014-2017 có nhiều sai phạm. Mới nhất, việc sửa chữa la phông hội trường Trường Đống Đa có tới 2 bộ hợp đồng (giống nhau, cùng số tiền) được ông Đoàn Khải ký với 2 đơn vị thi công khác nhau. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý.
Trường Đống Đa cố tình làm trái chỉ đạo của UBND tỉnh3
Phòng học Trường Đống Đa bị sập chiều 26.8
Ngày 27.10.2017 Bộ GD-ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh, thành về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Theo đó, đề nghị UBND các địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục.
Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh (HS) để thu các khoản ngoài quy định.
Ban đại diện cha mẹ HS không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường; trông coi phương tiện giao thông của HS; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường… sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Công văn nêu đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.