Trường mầm non Hoa Sen - Ninh Thuận: Hướng đến mục tiêu 'trường mầm non chất lượng cao'

18/09/2013 09:24 GMT+7

Sau khi tiếp nhận Trường mầm non Hoa Sen vào tháng 8.2012, Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất theo chương trình đề án giáo dục mầm non mới của Bộ GD-ĐT.

Trường mầm non Hoa Sen - Ninh Thuận: Hướng đến mục tiêu “trường mầm non chất lượng cao” 1
Diện mạo Trường mầm non Hoa Sen đã thay đổi

Trường mầm non Hoa Sen được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 5.606 m2 ở phường Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Trong những ngày đầu mới tiếp nhận, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm cao, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tìm ra hướng đi thích hợp theo phương châm “Đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập” để xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao tại Ninh Thuận.

Trường mầm non Hoa Sen - Ninh Thuận: Hướng đến mục tiêu “trường mầm non chất lượng cao” 2
Hội thi Trạng Nguyên dành cho trẻ 5 tuổi

Sau hơn một năm xây dựng, đến nay trường có khuôn viên thật đẹp mắt, mát mẻ và các lớp được sắp xếp một cách khoa học. Ngoài các phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học, nuôi dưỡng trẻ đạt tiêu chuẩn, còn có hệ thống camera kết nối với internet để quan sát chất lượng giảng dạy của giáo viên và giúp phụ huynh theo dõi hoạt động của con em mình tại trường. Các sinh hoạt của trẻ được lưu lại tại hệ thống camera trong vòng 15 ngày để cung cấp cho phụ huynh khi có nhu cầu. Để phục vụ các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường đầu tư hơn 2 tỉ đồng cho khu vui chơi giải trí gồm các trò chơi điện tử như máy bay, vườn thú, xe hơi… Các trò chơi này không chỉ phục vụ ngoại khóa cho trẻ tại trường mà còn mở cửa từ 16 - 17 giờ hằng ngày phục vụ miễn phí cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Hàng ngày nhà trường đều công khai chế độ ăn uống của trẻ để phụ huynh giám sát.

Ngoài ra, nhà trường còn đầu tư 2 xe ô tô (16 chỗ) phục vụ đưa đón học sinh; triển khai dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ học, tạo thuận tiện cho phụ huynh khi bận việc đột xuất không đến đón trẻ theo đúng giờ tan học.

Theo luật sư Lê Vi, thành viên Ban giám hiệu nhà trường, một trong những thành công mà nhà trường đạt được là xây dựng được đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ. Trường đã mạnh dạn mời một thạc sĩ du học tại Hoa Kỳ về quản lý, tập cho các cháu làm quen tiếng Anh sử dụng hàng ngày. Đến nay trường đã xây dựng 90% giáo viên đạt chuẩn, tăng 65% so với thời gian đầu mới tiếp nhận trường.

Trường mầm non Hoa Sen - Ninh Thuận: Hướng đến mục tiêu “trường mầm non chất lượng cao” 3
Hoạt động văn thể mỹ

Nhận xét về Trường mầm non Hoa Sen, chị Phan Thị Thu Thảo, ở P.Đài Sơn, nói: “Ban giám hiệu nhà trường từng bước đầu tư cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp phục vụ con em ở địa phương. Đặc biệt, nhà trường đầu tư hệ thống camera giúp phụ huynh theo dõi mọi sinh hoạt, học tập của con em, nên tôi rất tin tưởng và yên tâm gửi con vào học ở ngôi trường này”.

Phụ huynh Trần Văn Nghĩa cho biết, vì thường xuyên đi làm ăn xa, nên vợ chồng ông nhiều lần gọi điện nhờ nhà trường chăm sóc con ngoài giờ; có khi đến 20 giờ vợ chồng ông mới ghé trường đón con. Theo ông Nghĩa, dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ của nhà trường là mô hình mới ở Ninh Thuận, giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc đón con em mình.

Trường mầm non Hoa Sen - Ninh Thuận: Hướng đến mục tiêu “trường mầm non chất lượng cao” 4
Các trò chơi ngoại khóa - Ảnh: Kiều My

Cô giáo Nguyễn Thị Ái Trâm, phụ trách lớp chồi của Trường mầm non Hoa Sen, tâm sự: “Không chỉ riêng mình tôi mà các đồng nghiệp rất phấn khởi khi được công tác tại ngôi trường khang trang, đầy đủ thiết bị dạy và học. Chúng tôi sẽ phấn đấu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ để cùng với nhà trường xây dựng mô hình trường mầm non chất lượng cao tại Ninh Thuận”.

Được biết, mặc dù còn tồn đọng nhiều hồ sơ xin nhập học, nhưng do cơ số phòng học của trường còn giới hạn, nên hiện nay trường chỉ tiếp nhận 400 cháu từ 1 - 5 tuổi. Theo kế hoạch 2013 - 2014, trường sẽ xây dựng 2 hồ bơi tại khuôn viên nhà trường để rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ; xây mới 6 phòng học để đón thêm các cháu vào học theo đề nghị của phụ huynh.

Hiện nhà trường đang có kế hoạch tiếp nhận, dạy miễn phí cho trẻ từ 1- 5 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Kiều My)

THÔNG TIN DỊCH VỤ

>> Vụ Trường mầm non Hoa Sen “cắt xén” phần ăn của trẻ: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc
>> Thêm trường mầm non từ tiền tài trợ
>> Cháu bé tử vong bất thường ở trường mầm non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.